Không tái tranh cử

Nhật Bản: Chủ tịch LDP Tanigaki không tái tranh cử

Ông Tanigaki cho biết sẽ không ra tranh cử trong cuộc bầu cử chủ tịch đảng vì nhận thấy có quá nhiều ứng cử viên cho vị trí này.
Kyodo đưa tin ngày 10/9, Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP) đối lập lớn nhất Nhật Bản Sadakazu Tanigaki cho biết, ông sẽ không ra tranh cử trong cuộc bầu cử chủ tịch đảng vào cuối tháng này.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Tanigaki nói rằng ông đã có ý định ra tranh cử, nhưng nhận thấy có quá nhiều ứng cử viên cho vị trí này.

Tổng Thư ký LDP Nobuteru Ishihara được cho là sẽ tuyên bố ra tranh cử sau các cuộc thương lượng với ông Tanigaki trong những ngày qua và sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức chủ tịch LDP. Người giữ vị trí này sẽ được bầu là Thủ tướng Nhật Bản nếu LDP chiến thắng trong cuộc bầu cử hạ viện kỳ tới.

Ông Tanigaki đã nói rằng “thật không hay nếu hai người trong ban lãnh đạo đảng hiện nay cùng ra tranh cử.”

Tuy nhiên, quyết định rút khỏi cuộc đua của ông Tanigaki được cho là do ông không giành được sự ủng hộ của các trưởng lão cũng như đa số nghị sĩ LDP.

Một số nghị sĩ LDP khác, trong đó có cựu Thủ tướng Shinzo Abe, cũng đã thể hiện ý định ra tranh cử trong cuộc bầu cử chủ tịch đảng vào ngày 26/9 tới.

Về phía Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) cầm quyền, tin cho biết đã có bốn nghị sĩ đảng này xin đăng ký tranh cử chức chủ tịch đảng, trong đó có Thủ tướng đương nhiệm Yoshihiko - người nhiều khả năng sẽ được tái đắc cử.

Ba ứng cử viên còn lại là cựu Bộ trưởng Nội vụ Kazuhiro Haraguchi và hai cựu Bộ trưởng Nông nghiệp là Hirotaka Akamatsu và Michihiko Kano.

Cuộc bầu cử chức chủ tịch DPJ dự kiến diễn ra vào ngày 21/9 tới.

Trong diễn biến khác, bảy nghị sĩ thuộc ba đảng khác nhau (gồm DPJ, LDP và Đảng Của bạn - Your Party), đã quyết định gia nhập chính đảng Nippon Ishin no Kai do Thị trưởng Osaka, Toru Hashimoto, thành lập.

[Chính phủ Nhật sẽ mua ba đảo Senkaku “thật nhanh”]


Trước đó ngày 9/9, tại một diễn đàn ở Osaka, số nghị sỹ này đã nhất trí với những cam kết vận động của đảng này hướng tới cuộc tổng tuyển cử tới.

Dự kiến, đầu tuần này, bảy nghị sỹ sẽ đệ đơn xin ra khỏi ba chính đảng kể trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục