Nhật Bản chú trọng an ninh trước khi NSC hoạt động

Thủ tướng Nhật Bản chỉ thị các thành viên nội các chú trọng an ninh trong bối cảnh Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) sẽ được thành lập vào ngày 4/12.
Nhật Bản chú trọng an ninh trước khi NSC hoạt động ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng thông tấn Kyodo, ngày 3/12, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã chỉ thị các thành viên nội các cần có cách tiếp cận thống nhất đối với các thách thức an ninh, trong bối cảnh Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) theo mô hình của Mỹ sẽ được thành lập vào ngày 4/12.

Phát biểu trên được ông Shinzo Abe đưa ra trong cuộc họp cuối cùng của Hội đồng An ninh (SC) được thành lập từ năm 1986. NSC sẽ đảm nhận các nhiệm vụ của hội đồng này sau khi đi vào hoạt động.

Với trọng tâm chính là đối ngoại và quốc phòng, trong cuộc họp đầu tiên vào ngày 4/12, NSC sẽ thảo luận về các chiến lược an ninh trung và dài hạn cũng như các đường lối chỉ đạo về quốc phòng.

Thủ tướng Abe cũng nhấn mạnh rằng NSC sẽ trở thành một diễn đàn quan trọng để giải quyết các vấn đề liên quan đến quần đảo Senkaku mà Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư, vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Nhật Bản, cũng như hoạch định các chính sách an ninh quan trọng của đất nước.

Trong khi đó, nhật báo Nikkei cùng ngày 3/12 đưa tin Nhật Bản sẽ thiết lập đường dây nóng với Mỹ và Anh nhằm thúc đẩy hợp tác với các đồng minh khi NSC đi vào hoạt động.

Theo nguồn tin này, vào tháng 1/2014, NSC sẽ thành lập ban thư ký gồm 60 thành viên với các trụ sở được lắp đặt đường dây kết nối với các đối tác tại Mỹ và Anh. Ông Shotaro Yachi, Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Shinzo Abe được chỉ định đứng đầu hội đồng này.

Báo trên cũng cho rằng với cơ chế hiện tại, Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Ngoại giao và Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản có các kênh liên lạc riêng với những người đồng cấp Mỹ và Anh để trao đổi về các vấn đề an ninh.

Ngoài ra, Nhật Bản có thể cũng sẽ đề nghị một số nước khác như Australia, Pháp, Đức, Ấn Độ, Hàn Quốc và Nga thiết lập các đường dây nóng tương tự nhằm đối phó với các mối đe dọa an ninh.

Việc thành lập NSC được đánh giá là một trong những ưu tiên của Thủ tướng Shinzo Abe kể từ khi ông lên nắm quyền tháng 12 năm ngoái, theo đó Văn phòng Thủ tướng sẽ có quyền hạn lớn hơn trong việc soạn thảo các chính sách đối ngoại và quốc phòng để đối phó với các mối đe dọa an ninh ở châu Á./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục