Nhật Bản chưa xác nhận rò rỉ thông tin bảo mật do bị tin tặc tấn công

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno cho biết Tokyo chưa thể xác nhận về việc có bất kỳ thông tin mật nào bị rò rỉ do tin tặc Trung Quốc tấn công.
Nhật Bản chưa xác nhận rò rỉ thông tin bảo mật do bị tin tặc tấn công ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: straitstimes.com)

Theo Reuters, ngày 8/8, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno cho biết Tokyo chưa thể xác nhận về việc có bất kỳ thông tin mật nào bị rò rỉ.

Phát biểu họp báo, khi được hỏi về thông tin trên tờ Washington Post về việc các mạng lưới quốc phòng của Nhật Bản bị nước ngoài xâm nhập, ông Matsuno khẳng định Nhật Bản và Mỹ thường xuyên trao đổi thông tin chặt chẽ ở nhiều cấp và do tính chất của sự việc nên ông không thể cung cấp thông tin chi tiết về nội dung thông tin. Ông cũng chưa xác nhận thông tin bảo mật đã bị rò rỉ trong các vụ tấn công mạng.

[Hàn Quốc: Tấn công mạng nhằm vào một viện nghiên cứu hạt nhân]

Ông Matsuno cho rằng an ninh mạng là nền tảng duy trì liên minh Nhật-Mỹ, và rằng Nhật Bản sẽ tiếp tục làm việc để duy trì sự vững chắc và an toàn của không gian mạng.

Tờ Washington Post hôm 7/8 dẫn lời các quan chức cấp cao cho biết các tin tặc nước ngoài đã truy cập được vào mạng lưới phòng thủ mật ở Nhật Bản từ năm 2020, qua đó tiếp cận các thông tin về năng lực, kế hoạch và những đánh giá về thiếu sót quân sự của đồng minh Mỹ.

Khi nghe tin về vụ việc, lãnh đạo Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ đã bay tới Tokyo để thông báo cho Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, người yêu cầu giới chức Mỹ cảnh báo trực tiếp vấn đề này cho Thủ tướng Nhật Bản.

Trong diễn biến khác liên quan tới an ninh mạng, vào ngày 24/7, Bộ Chính quyền địa phương và Phát triển khu vực của Na Uy thông báo 12 bộ thuộc chính phủ nước này đã bị tấn công mạng.

Tình hình an ninh mạng tại châu Âu ngày càng đáng báo động với số lượng các cuộc tấn công mạng tăng cao.

Hồi tháng 6 vừa qua, 3 nhóm tin tặc Anonymous Sudana, REvil và Killnet tuyên bố sẽ thực hiện một cuộc tấn công mạng lớn vào các ngân hàng của Liên minh châu Âu (EU) và hệ thống thanh toán toàn cầu (SWIFT).

Đại diện của nhóm Killnet cho biết các tin tặc của nhóm và các đồng minh thuộc nhóm Anonymous Sudan đã tấn công Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB).

Cuộc tấn công nêu trên là giai đoạn đầu của cuộc tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào hệ thống ngân hàng châu Âu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục