Nhóm những người dân trên khắp Nhật Bản chủ yếu là ở tỉnh Fukushima đã đệđơn khiếu nại 40 người về sơ suất nghề nghiệp gây ra thương vọng trong việc xửlý thảm họa sau thảm họa kép hồi tháng 3/2011 tàn phá khu vực Đông Bắc Nhật Bản.
Ngoài ông Kan, người giữ cương vị Thủ tướng thời điểm đó, nội dung khiếunại còn nhằm vào cả ông Tsunehisa Katsumata và Masataka Shimizu - cựu Chủ tịchHội đồng quản trị và Chủ tịch điều hành TEPCO - cũng như ông Haruki Madarame,cựu Chủ tịch Uỷ ban An toàn Hạt nhân (NSC), nay đã giải thể.
Tâm điểm của vấn đề xoay quanh việc Chính phủ Nhật Bản và TEPCO đã khôngtiến hành đầy đủ các biện pháp an toàn tại Fukushima 1 mặc dù nhận thức rõ nguycơ của động đất và sóng thần.
Người dân cũng cáo buộc chính phủ và TEPCO trì hoãn việc sơ tán khỏi nhữngkhu vực dân cư quanh nhà máy khiến nhiều người bị nhiễm xạ và gây ra cái chếtcủa nhiều bệnh nhân nằm viện.
Tuy nhiên, sau khi lấy lời khai của bị đơn và chứng cứ từ các chuyên giađộng đất, các công tố viên ở Tokyo và Fukushima quyết định bị đơn không bị truycứu trách nhiệm hình sự về những thương vong trong thảm họa vì không thể dự đoánđược một trận sóng thần lớn đến vậy./.