Nhật Bản, Mỹ hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên

Quan chức ngoại giao hai nước cũng khẳng định Nhật Bản và Mỹ sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ đồng minh cũng như thúc đẩy tầm nhìn về một khu vực "Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở."
Nhật Bản, Mỹ hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên ảnh 1Triều Tiên phóng thử tên lửa phòng không mới của Học viện Khoa học quốc phòng, ngày 30/9/2021. (Ảnh: KCNA/TTXVN)

Ngày 25/10, các nhà ngoại giao cấp cao Nhật Bản và Mỹ đã nhất trí duy trì phối hợp chặt chẽ nhằm ứng phó với nhiều thách thức khác nhau.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết trong khuôn khổ cuộc gặp tại thủ đô Tokyo, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Takeo Mori và người đồng cấp Mỹ Wendy Sherman đã cam kết tiếp tục hợp tác hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trong đó có khuôn khổ hợp tác ba bên với Hàn Quốc.

[Mỹ để ngỏ ngoại giao và đối thoại phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên]

Quan chức ngoại giao hai nước cũng khẳng định Nhật Bản và Mỹ sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ đồng minh cũng như thúc đẩy tầm nhìn về một khu vực "Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở."

Theo kế hoạch, hai Thứ trưởng Mori và Sherman cùng người đồng cấp Hàn Quốc Cho Hyun Dong sẽ tiến hành hội đàm 3 bên tại Tokyo vào ngày 26/10./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục