Nhật Bản rút ngắn thời gian khuyến nghị cách ly với người mắc COVID-19

Tuy nhiên, người mắc COVID-19 sẽ tự quyết định việc có nên ra ngoài đường hay không vì chính phủ Nhật Bản đã quyết định hạ cấp dịch COVID-19 xuống ngang với dịch cúm mùa từ ngày 8/5.
Nhật Bản rút ngắn thời gian khuyến nghị cách ly với người mắc COVID-19 ảnh 1Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Fukuoka (Nhật Bản) hồi tháng Bảy năm ngoái. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 14/4, Bộ trưởng Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) Katsunobu Kato thông báo kể từ ngày 8/5, nước này sẽ rút ngắn thời gian cách ly theo khuyến nghị đối với người mắc COVID-19 từ bảy ngày xuống còn năm ngày kể từ ngày xuất hiện có các triệu chứng.

Tuy nhiên, người mắc COVID-19 sẽ tự quyết định việc có nên ra ngoài đường hay không vì chính phủ Nhật Bản đã quyết định hạ cấp dịch COVID-19 xuống ngang với dịch cúm mùa từ ngày 8/5, đồng nghĩa với việc không còn cơ sở pháp lý cho việc yêu cầu người mắc COVID-19 phải cách ly tại nhà.

Cùng với việc hạ cấp dịch COVID-19, ngày 13/3, Nhật Bản đã bắt đầu nới lỏng quy định về việc đeo khẩu trang phòng dịch. Từ ngày 13/3, việc đeo khẩu trang sẽ “được thực hiện dựa trên quyết định của từng cá nhân và tôn trọng sự lựa chọn độc lập của từng cá nhân.”

[Nhật Bản chấm dứt biện pháp phòng COVID-19 tại biên giới vào tháng 5]

Tuy nhiên, một số trường hợp được khuyến nghị phải đeo khẩu trang như có triệu chứng mắc COVID-19, có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 hay sống cùng người mắc COVID-19.

Bên cạnh đó, MHLW cũng khuyến nghị người dân đeo khẩu trang khi đi trên các phương tiện công cộng đông người, đến các cơ sở y tế hoặc các nhà dưỡng lão.

Chính phủ Nhật Bản cũng đã quyết định chấm dứt các biện pháp kiểm soát phòng dịch COVID-19 ở cửa khẩu từ ngày 8/5, thay vào đó sẽ triển khai chương trình giám sát bộ gene mới nhằm phát hiện các bệnh truyền nhiễm mới. Theo quy định mới, người nhập cảnh có các triệu chứng như sốt sẽ được kiểm tra trên cơ sở tự nguyện.

Cho tới nay, Nhật Bản đã trải qua tám đợt bùng phát dịch COVID-19, trong đó nghiêm trọng nhất là đợt bùng phát thứ bảy, kéo dài gần như trong cả quý 3 năm 2022. Theo trang Worldometer, tính đến nay, Nhật Bản ghi nhận khoảng 33,5 triệu ca mắc COVID-19, trong đó hơn 74.000 ca tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục