Tổng số vốn ban đầu của hãng sẽ là 1,6 tỷ USD. Dự kiến hãng hàng không giá rẻđầu tiên của Nhật Bản sẽ xúc tiến các hoạt động thương mại từ cuối năm 2012.
Theo kế hoạch, trong thời gian đầu, Jetstar Japan sẽ chỉ hoạt động tại các đườngbay nội địa, nối cơ sở chính là sân bay quốc tế Narita gần thủ đô Tokyo tới cáctỉnh, thành lớn trong nước như Osaka, Sapporo, Fukuoka, Okinawa...
Tiếp đó, Jetstar Japan sẽ tham gia hoạt động tại các tuyến quốc tế, nối Nhật Bảnvới các thành phố lớn của châu Á. Thời gian đầu, Jetstar Japan sẽ hoạt động với3 máy bay vận tải hành khách A320 và sẽ tăng lên 24 chiếc trong vòng 5 năm.
Theo thỏa thuận, Mitsubishi Corp sẽ nắm 33,4% cổ phần, JAL và Jetstar Airwaysmỗi công ty nắm 33,3% cổ phần Jetstar Japan.
Thỏa thuận thành lập Jetstar Japan đạt được sau khi hãng Hàng không toàn NhậtBản (All Nippon Airways) - đối thủ chủ yếu của JAL - trước đó đã công bố sẽ cùngcác đối tác nước ngoài thành lập hai hãng hàng không giá rẻ vào năm 2012./.