Nhật Bản: Tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Kan tăng mạnh

Các cuộc điều tra dư luận tại Nhật Bản được công bố ngày 16/9 cho thấy tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Naoto Kan đã tăng cao sau khi ông thắng áp đảo cựu Tổng thư ký Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) Ichiro Ozawa trong cuộc đua giành chức chủ tịch đảng này.

Kết quả điều tra do tờ “Kinh tế Nhật Bản” tiến hành với 1.553 người dân cho thấy tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Kan đã tăng lên 71%, từ mức 54% vào tháng Tám.

Các cuộc điều tra dư luận tại Nhật Bản được công bố ngày 16/9 cho thấy tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Naoto Kan đã tăng cao sau khi ông thắng áp đảo cựu Tổng thư ký Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) Ichiro Ozawa trong cuộc đua giành chức chủ tịch đảng này.

Kết quả điều tra do tờ “Kinh tế Nhật Bản” tiến hành với 1.553 người dân cho thấy tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Kan đã tăng lên 71%, từ mức 54% vào tháng Tám.

Trong số những người ủng hộ Thủ tướng Kan tiếp tục tại nhiệm, 81% cho biết họ không muốn chính trường Nhật Bản có sự thay đổi quá nhanh, nếu Thủ tướng Kan thất bại, cựu Tổng thư ký Ozawa sẽ trở thành vị Thủ tướng thứ 6 của Nhật Bản chỉ trong vòng bốn năm, và điều này sẽ tiếp tục làm mất ổn định chính trường Nhật Bản cũng như làm giảm sút vị thế của nước này với cộng đồng quốc tế.

Cuộc thăm dò dư luận do nhật báo Asahi tiến hành cũng cho thấy tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Kan tăng từ 49% vào thời điểm đầu tháng 9 lên 57%. Trong số 1.820 người được hỏi, 72% cho biết họ vui mừng vì chiến thắng của ông Kan và tin tưởng điều này sẽ góp phần ổn định tình hình chính trị tại Nhật Bản.

Liên quan đến nhân sự mới của DPJ, ngày 16/9, Thủ tướng Kan đã đề nghị Bộ trưởng Ngoại giao Katsuya Okada làm Tổng Thư ký mới của DPJ và ông Okada đã nhận lời.

Phát biểu với các phóng viên, Bộ trưởng Okada nói ông nhận lời giữ chức Tổng thư ký DPJ để cố gắng đáp ứng các nguyện vọng của cử tri - những người đã đưa DPJ trở thành đảng cầm quyền trong cuộc bầu cử Hạ viện vào cuối tháng 8/2009.

Trước đây ông Okada đã từng giữ chức Tổng Thư ký DPJ khi Thủ tướng Kan giữ chức chủ tịch đảng này từ năm 2002 đến năm 2004.

Tổng Thư ký DPJ vừa mãn nhiệm, ông Yukio Edano, một trong những người chịu trách nhiệm về thất bại của DPJ trong cuộc bầu cử Thượng viện vào giữa tháng 7 vừa qua, nhiều khả năng sẽ được bổ nhiệm một vị trí trong nội các.

Trong số các vị trí chủ chốt khác ở DPJ, ông Koichiro Gemba có thể được giữ tại nhiệm chức Trưởng ban Nghiên cứu Chính sách của đảng, và Hạ nghị sỹ Yoshio Hachiro có thể được bổ nhiệm làm Trưởng ban về các vấn đề Quốc hội.

Thủ tướng Kan dự định công bố thành phần Ban chấp hành mới của DPJ và nội các mới vào cuối tuần này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục