Nhật Bản yêu cầu quan chức xem lại mối quan hệ với Giáo hội Thống nhất

Mối liên hệ lâu dài giữa Giáo hội Thống nhất và đảng Dân chủ Tự do cầm quyền của Nhật Bản đang có tác động đến uy tín của chính phủ Thủ tướng Kishida sau vụ ám sát cựu Thủ tướng Shinzo Abe.
Nhật Bản yêu cầu quan chức xem lại mối quan hệ với Giáo hội Thống nhất ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Reuters đưa tin, trong một phản ứng trước việc tỷ lệ ủng hộ đối với Thủ tướng Fumio Kishida sụt giảm, Chánh văn phòng Nội các Hirokazu Matsuno nhấn mạnh các thành viên Nội các Nhật Bản cần phải rà soát và xem xét lại mối quan hệ của họ với Liên đoàn Gia đình vì Hòa bình và Thống nhất Thế giới (thường được gọi là Giáo hội Thống nhất) để giảm bớt những lo ngại của công chúng.

[Kẻ ám sát cựu Thủ tướng Abe từng gửi thư nói ra ý định của mình]

Phát biểu họp báo thường kỳ, ông Matsuno nói: "Về các vấn đề liên quan đến Giáo hội Thống nhất, chúng ta nên quan tâm đầy đủ đến các mối quan hệ với các tổ chức bị xã hội chỉ trích, để mọi người sẽ không phải lo ngại."

Mối liên hệ lâu dài giữa Giáo hội Thống nhất và đảng Dân chủ Tự do cầm quyền của Nhật Bản, đã thu hút sự chú ý của công chúng, làm tổn hại đến uy tín của chính phủ Thủ tướng Kishida sau vụ ám sát cựu Thủ tướng Shinzo Abe./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục