Nhật, Hàn hối thúc Triều Tiên đưa ra lộ trình giải trừ hạt nhân

Tại cuộc gặp ngày 20/11 bên lề hội nghị ngoại trưởng Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương (APEC) ở Lima (Peru), ngoại trưởng hai nước Nhật Bản và Hàn Quốc nhất trí hối thúc CHDCND Triều Tiên đưa ra lộ trình chấm dứt chương trình hạt nhân của nước này.

Tại cuộc gặp ngày 20/11 bên lề hội nghị ngoại trưởng Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương (APEC) ở Lima (Peru), ngoại trưởng hai nước Nhật Bản và Hàn Quốc nhất trí hối thúc CHDCND Triều Tiên đưa ra lộ trình chấm dứt chương trình hạt nhân của nước này.

Phát biểu sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Nhật Bản Hirofumi Nakasone nói "Triều Tiên cần phải đưa ra một văn bản chắc chắn xác nhận khung chương trình phi hạt nhân hóa như đã thỏa thuận trong cuộc đàm phán 6 bên".

Ông cho biết Ngoại trưởng Hàn Quốc Yu Myung-Hwan hoàn toàn nhất trí với ông về quan điểm này và hai bên cam kết phối hợp với nhau trên cơ sở quan điểm này trong các cuộc đàm phán 6 bên tiếp theo.

Tháng trước, Mỹ đã đưa Triều Tiên ra khỏi danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố sau khi Bình Nhưỡng chấp thuận thực hiện các bước giải giáp hạt nhân và cam kết nối lại việc tháo dỡ các cơ sở hạt nhân của nước này.

Tuy nhiên, các nước tham gia đàm phán 6 bên - gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Nga, Hàn Quốc và Triều Tiên - vẫn chưa thông qua kế hoạch kiểm chứng việc Triều Tiên công bố đầy đủ chương trình hạt nhân của nước này.

Ông Nakasone cho biết Nhật Bản đang đề nghị Trung Quốc, nước chủ trì cuộc đàm phán 6 bên, tổ chức một vòng đàm phán mới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục