Nhật hỗ trợ châu Phi đảm bảo an ninh lương thực

Trong vòng 5 năm tới, Chính phủ Nhật Bản sẽ hỗ trợ khoảng 20 triệu USD cho châu Phi nhằm giúp đảm bảo an ninh lương thực ở châu lục này.
Trong vòng 5 năm tới, Chính phủ Nhật Bản sẽ hỗ trợ khoảng 20 triệu USD cho châu Phi nhằm giúp đảm bảo an ninh lương thực ở châu lục này.

Chương trình hỗ trợ trên được thực hiện thông qua việc phát triển các giống lúa mới cho năng suất cao và phù hợp với điều kiện thời tiết ở châu Phi.

Việc phát triển các giống lúa mới, trên cơ sở lai tạo giữa các giống lúa ở châu Phi và châu Á, sẽ do Trung tâm Lúa châu Phi (có trụ sở tại Benin) và Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế (tại Philippines) phối hợp đảm nhiệm.

Hai tổ chức trên cũng sẽ nghiên cứu những địa phương ở châu Phi có điều kiện phù hợp với việc trồng lúa và phát triển các kỹ thuật canh tác hiệu quả. Dự kiến, chương trình trên sẽ bắt đầu được triển khai trong năm nay.

Trước đó, năm 1994, Nhật Bản cũng đã giúp các nước châu Phi phát triển giống lúa "Nerica" có khả năng chịu đựng những tác động của thiên tai.

Năm 2008, Nhật Bản đã thành lập "Liên minh vì sự phát triển gạo châu Phi" với mục tiêu tăng sản lượng gạo của châu lục này lên 28 triệu tấn vào năm 2017./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục