Cam kết trên của Tokyo được Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba đưa ra trongbài phát biểu tại Hội nghị về phát triển bền vững của Liên hợp quốc, còn gọi làRio+20, đang diễn ra ở thành phố Rio de Janeiro, Brazil.
Các chương trình viện trợ của Nhật Bản bắt đầu từ năm 2013 sẽ tập trung vào balĩnh vực - thúc đẩy quy hoạch đô thị với công nghệ xanh tiên tiến, phát triểnnguồn nhân lực trong chính sách môi trường và giảm nhẹ thiên tai.
Ngoại trưởng Gemba cho biết: “Ngày nay, với sự đa dạng của các chủ thể trongcộng đồng quốc tế, chúng ta cần phải vượt qua sự phân cực giữa các nước pháttriển và đang phát triển và để tất cả các quốc gia cùng hợp sức vì lợi ích chungcủa phát triển bền vững trên quy mô toàn cầu.”
Ông khẳng định Tokyo có thể đóng một vai trò đặc biệt nhằm đạt được mục tiêuphát triển bền vững trên thế giới” trong bối cảnh nước này sở hữu các công nghệhàng đầu về môi trường và phòng chống thiên tai.
Với những sáng kiến hướng tới tạo dựng một “Tương lai xanh” trong gói viện trợnày, Ngoại trưởng Gemba cho biết, Nhật Bản sẽ cử khoảng 10.000 chuyên gia về vấnđề môi trường và năng lượng tới các nước đang phát triển.
Đề cập đến các chương trình khác, ông Gemba cho biết, Nhật Bản sẽ tổ chức mộtcuộc hội thảo quốc tế về quy hoạch đô thị vào năm sau, đồng thời mời khoảng 100chuyên gia từ các nước đang phát triển đến nước này tìm hiểu các nỗ lực hiện naycủa Nhật Bản xây dựng các “thành phố tương lai,” đặc biệt là ở những khu vực bịthảm hoạ./.