Nhật phản đối Nga thị sát các hòn đảo tranh chấp

Thủ tướng Nhật Bản ngày 4/2 đã lên tiếng phản đối việc Bộ trưởng Quốc phòng Nga thị sát các hòn đảo tranh chấp với Nhật Bản.
Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan ngày 4/2 đã lên tiếng phản đối việc Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov thị sát các hòn đảo tranh chấp với Nhật Bản.

Phát biểu trước các phóng viên, ông Naoto Kan nói: "Nhật Bản hết sức lấy làm tiếc về chuyến đi của Bộ trưởng Quốc phòng Nga tới các đảo tranh chấp ở ngoài khơi quần đảo Hokkaido."

Tuy nhiên, ông khẳng định Tokyo sẽ kiên trì đàm phán với Mátxcơva để giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ này.

Trước đó, cũng trong ngày 4/2, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Serdyukov đã đến đảo Etorofu, mở đầu chuyến thị sát quân sự một ngày tới ba trong số bốn hòn đảo hiện do Nga kiểm soát, song Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền.

Tuyên bố trong một cuộc họp báo tại Tokyo, Ngoại trưởng Nhật Bản Seiji Maehara nhấn mạnh chuyến thị sát của Bộ trưởng Quốc phòng Nga sẽ "dội gáo nước lạnh" vào quan hệ hai nước, khi hai nước đã cam kết hướng tới mục tiêu sớm ký hiệp định hòa bình thông qua giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yukio Edano cũng bày tỏ "rất lấy làm tiếc" và cho rằng hành động như vậy hoàn toàn không phù hợp với quan điểm của Nhật Bản.

Theo các hãng tin của Nga, ông Serdyukov thị sát sư đoàn pháo binh đang được triển khai trên ba hòn đảo Etorofu, Kunashiri và Shikotan, kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu, tình hình các binh sỹ và điều kiện sinh hoạt hàng ngày của các quân nhân.

Đây là chuyến thăm mới nhất của các quan chức cấp cao Nga tới vùng đảo tranh chấp với Nhật Bản, diễn ra ngay trước thềm chuyến thăm Nga của Ngoại trưởng Nhật Bản Maehara, dự kiến vào ngày 10/2 tới.

Bốn hòn đảo tranh chấp này, phía Nhật Bản gọi là "Các vùng lãnh thổ phương Bắc," trong khi Nga gọi là quần đảo Nam Kurils. Vấn đề tranh chấp này đã ngăn cản Mátxcơva và Tokyo ký hiệp định hòa bình sau Chiến tranh thế giới thứ hai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục