Theo Copernicus, nắng nóng bất thường chưa từng có đã đẩy nhiệt độ trung bình toàn cầu lên cao trong giai đoạn từ tháng 1-11/2024 và sẽ làm lu mờ các mốc nhiệt cao kỷ lục ghi nhận vào năm 2023.
Theo Cơ quan khí hậu của Liên minh châu Âu Copernicus, kể từ tháng 6/2023, nhiệt độ Trái Đất liên tiếp xác lập kỷ lục mới, với sự góp phần của các đợt nắng nóng khắp các đại dương trên toàn cầu.
Phát hiện của các chuyên gia Australia cho thấy nhiệt độ toàn cầu có thể đã tăng 1,5 độ C kể từ thời kỳ tiền công nghiệp và mục tiêu giữ mức tăng dưới 2 độ C có thể đạt được vào cuối thập kỷ này.
Quan chức Liên hợp quốc nhấn mạnh sự cần thiết cắt giảm lượng phát thải khí nhà kính và hỗ trợ các nước đang phát triển thực hiện quá trình chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng sạch.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc nêu rõ các chính phủ phải có những bước tiến táo bạo tại COP28 để đi đúng hướng trong việc tránh cuộc khủng hoảng khí hậu, đồng nghĩa COP28 phải là một bước ngoặt rõ ràng.
Nhà khoa học nổi tiếng James Hansen - người từng dự báo chính xác về tình trạng biến đổi khí hậu - cảnh báo tốc độ Trái Đất nóng lên đang diễn ra nhanh hơn và sẽ gây ra các hậu quả khủng khiếp.
Ngày 24/10, Cơ quan Năng lượng quốc tế cảnh báo nếu không có những thay đổi thực chất về chính sách trên toàn thế giới, nhiệt độ trung bình toàn cầu có thể tăng khoảng 2,4 độ C trong thế kỷ này.
Việc chính phủ các nước chỉ dừng lại ở các kế hoạch hiện tại sẽ khiến nhiệt độ toàn cầu tăng gần 3 độ C so với mức thời kỳ tiền công nghiệp trong khi mục tiêu của thế giới là duy trì mức tăng 1,5 độ.
Cố vấn cấp cao của Tổ chức Khí tượng Thế giới cho biết nắng nóng khắc nghiệt sẽ xảy ra thường xuyên hơn và rải rác trong các mùa do tác động của tình trạng biến đổi khí hậu.
Theo chuyên gia khí hậu học người Nga Alexei Kokorin, trong kịch bản biến đổi khí hậu xấu nhất, gần 3 tỷ người - tương đương khoảng 30% dân số thế giới - sẽ phải di cư do vấn đề khí hậu.
Vào lúc14h30 ngày 22/6, trạm thời tiết ở ngoại ô thành phố Bắc Kinh đã ghi nhận nền nhiệt lên tới 40,7 độ C, lần đầu tiên vượt ngưỡng 40 độ C kể từ ngày 29/5/2014.
Nhiệt độ năm 2024 dự báo sẽ còn cao hơn năm nay khi El Nino bước vào giai đoạn phát triển và khi nhiệt độ toàn cầu càng cao thì càng gây ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan và nghiêm trọng hơn.
Sự ấm lên toàn cầu do con người gây ra đang gia tăng với tốc độ chưa từng thấy khi mà nhưng số liệu từ nghiên cứu cho thấy nhiệt độ toàn cầu đã tăng lên 1,14 độ C trong thập kỷ qua.
Hiện tượng El Nino nóng lên dự kiến sẽ phát triển trong những tháng tới và điều này sẽ kết hợp với biến đổi khí hậu do con người gây ra để đẩy nhiệt độ toàn cầu lên một mức chưa từng có.
Hạn hán thường được coi là hiện tượng thiên tai kéo dài, nhưng trong một số trường hợp, hạn hán có thể xảy ra khá chóng vánh, chỉ trong vài tuần, khi xuất hiện các điều kiện đặc biệt.
Một ủy ban thuộc LHQ cảnh báo thế giới sẽ vượt qua giới hạn nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C trong khoảng 10 năm tới, đồng thời các tác động tàn phá của biến đổi khí hậu đang xảy ra nhanh hơn dự kiến.
Lượng khí thải nhà kính tăng mạnh trở lại trong năm 2021 không gây ngạc nhiên và thậm chí đáng lẽ có thể còn cao hơn nếu như toàn bộ các ngành của nền kinh tế Mỹ đã vận hành trở lại hoàn toàn 100%.
Chuyên gia về chính sách khí hậu của tổ chức Climate Analytics, bà Claire Stockwell mới đây đã đánh giá cao việc Việt Nam ký Tuyên bố chuyển đổi từ điện than sang điện sạch tại Hội nghị COP26.