Trung Quốc: Bắc Kinh trải qua đợt nắng nóng nhất kể từ năm 2014

Vào lúc14h30 ngày 22/6, trạm thời tiết ở ngoại ô thành phố Bắc Kinh đã ghi nhận nền nhiệt lên tới 40,7 độ C, lần đầu tiên vượt ngưỡng 40 độ C kể từ ngày 29/5/2014.
Trung Quốc: Bắc Kinh trải qua đợt nắng nóng nhất kể từ năm 2014 ảnh 1Người dân sử dụng các dụng cụ chống nắng khi nhiệt độ lên ngưỡng cao kỷ lục ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 22/6, nhiệt độ tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã vượt ngưỡng 40 độ C lần đầu tiên kể từ năm 2014, đồng thời phá vỡ kỷ lục ngày nóng nhất trong tháng 6.

Theo cơ quan dự báo thời tiết, vào lúc14h30 chiều cùng ngày, trạm thời tiết ở ngoại ô phía Nam thành phố Bắc Kinh, được xem là trạm đo chính, đã ghi nhận nền nhiệt lên tới 40,7 độ C, lần đầu tiên vượt ngưỡng 40 độ C kể từ ngày 29/5/2014.

Ngày 22/6 cũng trở thành ngày nóng nhất tại Bắc Kinh trong tháng 6 kể từ khi có dữ liệu khí tượng hiện đại được ghi lại.

Nhiệt độ cao kỷ lục trước đó được ghi nhận vào ngày 10/6/1961, khi nhiệt độ tăng lên 40,6 độ C.

Bắc Kinh, thành phố gần 22 triệu dân, đã phát cảnh báo da cam, mức cảnh báo thời tiết cấp độ 2, với nền nhiệt có thể duy trì 39 độ C từ ngày 22 đến 24/6.

Tại thị trấn Tanghekou ở Đông Bắc Bắc Kinh, nhiệt độ tăng lên 41,8 độ C, trở thành khu vực có nền nhiệt nóng nhất tại Trung Quốc ngày 22/6.

Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và Sơn Đông nằm ở miền Bắc và Đông Trung Quốc, khu vực vốn chịu ảnh hưởng của các đợt nắng nóng từ tuần trước.

Cơ quan thời tiết quốc gia đã đưa ra cảnh báo sốc nhiệt, sớm hơn những năm trước gần 2 tuần.

Các đợt nóng này cũng khiến chính quyền phải tăng cường nỗ lực bảo vệ cây trồng, đảm bảo an toàn cho du khách và dừng hoạt động ngoài trời vào thời gian nóng nhất trong ngày.

Tại Thiên Tân, thành phố cảng với dân số hơn 13 triệu dân, nhu cầu dùng điều hòa không khí tăng đã đẩy phụ tải điện lên 14,54 triệu kilowat vào ngày 15/6, tăng 23% so với 1 năm trước. Sở điện lực đã phải cắt cử nhân viên đi kiểm tra hệ thống đường hầm hằng ngày để đảm bảo cáp điện hoạt động. 

Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp, được mã hóa bằng màu sắc, trong đó màu đỏ là nghiêm trọng nhất, tiếp theo là cam, vàng và xanh lam.

Cảnh báo màu cam được đưa ra khi nhiệt độ tối đa vượt 40 độ C trong một ngày hoặc nhiệt độ tối đa duy trì trên 37 độ C hai ngày liên tiếp.

[Trung Quốc: Nhiệt độ tại thủ đô Bắc Kinh chạm ngưỡng kỷ lục]

Nắng nóng kỷ lục không chỉ diễn ra tại Trung Quốc mà còn xảy ra tại hàng loạt nước trên thế giới khi nhiệt độ toàn cầu tăng.

Nhiệt độ toàn cầu đã từng có vài lần tăng vượt quá giới hạn 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp nhưng là ở Bắc bán cầu vào mùa Đông và mùa Xuân.

Thế nhưng hiện nay, mức tăng này còn được ghi nhận cả vào mùa Hè và có khả năng sẽ còn lập thêm nhiều mốc kỷ lục khác nữa do hiện tượng thời tiết El Nino.

Trong những ngày đầu tiên của tháng 6 này, nhiệt độ toàn cầu đã nhanh chóng vượt quá ngưỡng tới hạn.

Các nhà nghiên cứu thuộc Chương trình quan sát biến đổi khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu (EU) cho biết lần đầu tiên trong tháng 6 đã ghi nhận nhiệt độ bề mặt toàn cầu tăng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Đây là mức giới hạn đã được các chuyên gia khí hậu và các chính phủ đề ra theo thỏa thuận trong Hiệp định khí hậu Paris nhằm ngăn chặn những tác động không thể đảo ngược đối với môi trường toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục