Nhiệt độ toàn cầu có thể đã tăng 1,5 độ C từ thời kỳ tiền công nghiệp

Phát hiện của các chuyên gia Australia cho thấy nhiệt độ toàn cầu có thể đã tăng 1,5 độ C kể từ thời kỳ tiền công nghiệp và mục tiêu giữ mức tăng dưới 2 độ C có thể đạt được vào cuối thập kỷ này.

Khói thải bốc lên từ một nhà máy tái chế rác thải ở Paris, Pháp. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Khói thải bốc lên từ một nhà máy tái chế rác thải ở Paris, Pháp. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Một nhóm các nhà nghiên cứu của Australia cho biết nhiệt độ toàn cầu có thể đã tăng 1,5 độ từ thời kỳ tiền công nghiệp.

Họ cảnh báo mức tăng nhiệt 2 độ C của Trái Đất có thể xảy ra vào cuối thập kỷ này, sớm hơn nhiều so với dự đoán.

Chìa khóa cho phát hiện của các chuyên gia là một loại bọt biển quý hiếm có tuổi thọ từ 300-400 năm được tìm thấy ở vùng biển Caribe, có khả năng thay đổi thành phần hóa học của bộ xương khi nhiệt độ thay đổi.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, trưởng nhóm nghiên cứu, Giáo sư Malcolm McCulloch - một chuyên gia về rạn san hô tại Đại học Tây Australia - cho biết loài bọt biển này hoạt động như một nhiệt kế đại dương hoàn hảo.

Do chúng sống rất lâu, phát triển thành từng lớp, liên tục theo thời gian nên các nhà nghiên cứu thực sự có một bản theo dõi liên tục về những thay đổi theo thời gian. Và trong trường hợp này, các nghiên cứu có thể “trở lại” những năm 1700.

Giáo sư McCulloch thông báo nghiên cứu này đã được thực hiện trong gần một thập kỷ. Ông và nhóm nghiên cứu đã sử dụng các mẫu bọt biển được thu thập ngoài khơi Puerto Rico để tìm hiểu những thay đổi về nhiệt độ đại dương trong 300 năm qua.

Theo các nhà nghiên cứu, phát hiện của họ cho thấy nhiệt độ toàn cầu có thể đã tăng 1,5 độ C kể từ thời kỳ tiền công nghiệp và mục tiêu giữ mức tăng nhiệt độ dưới 2 độ C có thể đạt được vào cuối thập kỷ này.

Hiện các nhà nghiên cứu cho rằng mức tăng nhiệt độ toàn cầu là 1,7-1,8 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Tuy nhiên, theo một số nhà khoa học khí hậu, những phát hiện mới này không ảnh hưởng tới các mục tiêu hiện tại của Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.

Giáo sư Mark Howden - Giám đốc Viện Giải pháp Khí hậu, Năng lượng và Thảm họa thuộc Đại học Quốc gia Australia - nói rằng nhiệt độ cơ bản khác nhau không có nghĩa là phải đặt lại mục tiêu của Hiệp định Paris là 1,5 độ C và 2 độ C.

Các chuyên gia khác cho rằng nghiên cứu này đưa ra ý tưởng rõ hơn về thời điểm hiện tượng nóng lên toàn cầu do con người gây ra thực sự bắt đầu.

Theo Tiến sỹ Georgy Falster - nghiên cứu sinh sau tiến sỹ của Trung tâm Khoa học Khí hậu ARC tại Đại học Quốc gia Australia, trước đây, giới khoa học cho rằng con người bắt đầu thấy mô hình nóng lên toàn cầu này xuất hiện từ khoảng đầu những năm 1900.

Nghiên cứu mới cho thấy hiện tượng đó đã xảy ra nhiều thập kỷ trước đó.

Tuy nhiên, nhìn chung tất cả các nhà khoa học đều nhất trí cho rằng cần đẩy nhanh hành động hướng tới mức phát thải ròng bằng 0./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.