Nhiều DN và cá nhân ở Nhật Bản bị kiện gian lận đấu thầu Olympic 2020

Đơn khiếu nại với nhiều doanh nghiệp và cá nhân đã đánh dấu diễn biến mới nhất sau nhiều tháng điều tra về cáo buộc tham nhũng trong quá trình lập kế hoạch, tài trợ cho Olympic, Paralympic Tokyo 2020.
Nhiều DN và cá nhân ở Nhật Bản bị kiện gian lận đấu thầu Olympic 2020 ảnh 1Biểu tượng Olympic Tokyo 2020 tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 25/3/2020. (Nguồn: THX/ TTXVN)

Ngày 28/2, Ủy ban Thương mại công bằng Nhật Bản đã đệ đơn khiếu nại hình sự đối với tập đoàn Dentsu, cùng 5 công ty quảng cáo khác và 7 cá nhân về những cáo buộc gian lận đấu thầu trong các hợp đồng liên quan Thế vận hội Olympic Tokyo 2020.

Theo hãng tin Kyodo, đơn khiếu nại này đánh dấu diễn biến mới nhất sau nhiều tháng điều tra về cáo buộc tham nhũng trong quá trình lập kế hoạch và tài trợ cho Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo 2020, được tổ chức vào năm ngoái sau khi bị trì hoãn do đại dịch COVID-19.

Ông Yasuo Mori, cựu thành viên điều hành của Ban tổ chức Thế vận hội Olympic Tokyo, nằm trong số những người bị nghi ngờ vi phạm luật chống độc quyền bằng cách gian lận đấu thầu các hợp đồng để lên kế hoạch cũng như tổ chức các sự kiện và thi đấu thử nghiệm tại Olympic.

Trong khi đó, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Dentsu, ông Hiroshi Igarashi đã thừa nhận với các công tố viên rằng công ty có liên quan đến việc gian lận đấu thầu tại hai sự kiện thể thao lớn này.

[Cựu quan chức Ủy ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 đối mặt cáo buộc mới]

Ngoài ra, ông Haruyuki Takahashi, cựu thành viên ban tổ chức, từng là giám đốc điều hành cấp cao của Dentsu, đã bị truy tố 4 lần về tội nhận hối lộ với tổng số tiền khoảng 198 triệu yen (tương đương 1,5 triệu USD) để giúp các công ty được chọn làm nhà tài trợ cho Olympic hoặc đại lý tiếp thị.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, điều tra viên của Ủy ban Thương mại công bằng Nhật Bản Goh Okumura nêu rõ đây là vụ việc nghiêm trọng, có tác động xấu tới cuộc sống của người dân trên nhiều phương diện.

Ngoài tập đoàn Dentsu, các công ty khác cũng được đề cập trong đơn khiếu nại là Hakuhodo DY Holdings Inc, Tokyu Agency Inc, Fuji Creative Corporation, Cerespo Co và Same Two Inc.

Tập đoàn Dentsu cùng hai công ty là Cerespo và Fuji Creative hiện đã bị cấm tham gia đấu thầu các hợp đồng tại Bộ Công nghiệp, Bộ Ngoại giao và Bộ Giáo dục Nhật Bản trong vòng 9 tháng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục