Nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn du khách ở "Mùa du lịch biển Đà Nẵng"

Trưởng Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết chương trình diễn ra với nhiều hoạt động độc đáo, hấp dẫn nhằm thu hút du khách đến tham quan du lịch tại thành phố Đà Nẵng.
Nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn du khách ở "Mùa du lịch biển Đà Nẵng" ảnh 1Các quầy ẩm thực phục vụ người dân và du khách khi đến vui chơi giải trí tại bãi biển đêm Mỹ An. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Tối 30/4, tại bãi biển Mỹ An, thành phố Đà Nẵng, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng tổ chức khai mạc chương trình "Mùa du lịch biển Đà Nẵng năm 2022" và khai trương "Bãi biển đêm Mỹ An."

Trưởng Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng Nguyễn Đức Vũ cho biết chương trình diễn ra với nhiều hoạt động độc đáo, hấp dẫn nhằm thu hút du khách đến tham quan du lịch tại thành phố Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Đồng thời, thực hiện chủ trương của thành phố về đẩy mạnh phát triển kinh tế đêm, các hoạt động dịch vụ mới tại bãi biển đêm Mỹ An cũng được đưa vào khai trương phục vụ người dân, du khách.

[Đà Nẵng: Nhiều hoạt động giải trí dịp lễ phục vụ người dân, du khách]

Ban quản lý đã làm mới các hoạt động qua từng năm nhằm thúc đẩy quảng bá du lịch, phục vụ nhu cầu tham quan, vui chơi, giải trí của người dân, du khách trong và ngoài nước. Năm 2022, Ban quản lý phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện nhiều hoạt động văn hóa, thể thao cùng với thông điệp bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên thiên, nâng cao trách nhiệm của cộng đồng khi tham gia các hoạt động du lịch nghỉ dưỡng.

Chương trình diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại các bãi biển Mỹ An, T18, Mỹ Khê và các bãi biển trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành và một số địa điểm thuộc bán đảo Sơn Trà. Chương trình gồm nhiều hoạt động như cuộc thi đắp tượng cát nghệ thuật; các chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật; trưng bày mô hình nghệ thuật bãi biển tại các bãi biển trên địa bàn; trình diễn thuyền buồm; chợ phiên đồ cổ Đà Thành; triển lãm ảnh "Khoảnh khắc Sơn Trà" và "Tác hại của việc cho khỉ ăn"…

Ban Tổ chức cũng giới thiệu thêm nhiều hoạt động mới lạ và ấn tượng: Vườn Bia, Lễ hội Diều, Giải hiphop Danang Summer Camp, không gian nhảy freestyle Dork Dancing. Đặc biệt, bãi biển đêm Mỹ An với sân khấu chiếu phim ngoài trời, sân khấu nghệ thuật biển và các xe ẩm thực lưu động với nhiều món ăn hấp dẫn, độc đáo và thú vị đã thu hút đông đảo người dân và du khách.

Sau lễ khai mạc đã diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật do nhiều ca sỹ, nghệ sỹ nổi tiếng biểu diễn đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến thưởng thức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục