Nhiều khu dân cư ở Nghệ An thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng

Do nguồn vốn để đầu tư xây dựng các hệ thống cung cấp nước sạch hạn chế nên việc xây dựng các công trình cấp nước cho người dân chưa đáp ứng được nhu cầu.
Nhiều khu dân cư ở Nghệ An thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Vào thời điểm này, tại nhiều địa phương trong tỉnh Nghệ An đang xảy ra tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt, nhất là tại các vùng nông thôn, miền núi.

Tình trạng này kéo dài đang gây khó khăn, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân.

Đơn cử, chỉ riêng tại bản Tân Tiến, xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương, hiện có gần 160 hộ dân trong tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt; xã Sơn Hải (huyện Quỳnh Lưu) có trên 3.440 hộ thì hơn 70% số hộ thiếu nước sạch sinh hoạt; xã Diễn Ngọc (huyện Diễn Châu) có khoảng 800 hộ gặp tình trạng này.

Ở các huyện khác như Nghi Lộc, Yên Thành, Hưng Nguyên... cũng có rất nhiều hộ dân thiếu nước sạch sinh hoạt.

Nguyên nhân chính của tình trạng trên là do Nghệ An nằm trong vùng hạn hán, nắng nóng của cả nước. Mặt khác, do địa chất, địa hình, nhiều địa phương trong tỉnh khan hiếm nguồn nước ngầm, có những địa phương thì nước ngầm bị nhiễm mặn, nhiễm phèn, không sử dụng được cho sinh hoạt.

Tại một số địa phương khác, tuy có hệ thống sông, suối chảy qua nhưng vào mùa nắng nóng, mực nước xuống thấp, có nơi bị nước mặn xâm nhập nên không thể sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

[Bất đồng giữa chính quyền và doanh nghiệp, hơn 500 hộ dân thiếu nước]

Do nguồn vốn để đầu tư xây dựng các hệ thống cung cấp nước sạch hạn chế nên việc xây dựng các công trình cấp nước cho người dân chưa đáp ứng được nhu cầu.

Để khắc phục tình trạng trên, một số gia đình có điều kiện đã tự đầu tư xây bể chứa nước mưa, tích trữ từ nhiều tháng, tuy nhiên vẫn không đủ nước cho sinh hoạt hằng ngày. Những hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện đầu tư xây dựng hệ thống tích trữ nước mưa, buộc phải chấp nhận sử dụng các nguồn nước không đảm bảo vệ sinh, an toàn theo quy định.

Tỉnh Nghệ An đã quy hoạch cụ thể các khu vực cấp nước sạch, trong giai đoạn năm 2015-2020 đã đầu tư xây dựng mới và nâng cấp 21 công trình đầu mối cấp nước sạch tập trung. Tuy nhiên, đến nay tại Nghệ An, tỷ lệ hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh mới đạt 83%, dự kiến đến năm 2020 đạt 85%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục