Nhiều kỷ lục buồn, dự án Cát Linh-Hà Đông sẽ không còn lỗi hẹn?

Ông Vũ Văn Viện, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết thành phố đã sẵn sàng và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để có thể tiếp nhận tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông trong giai đoạn đầu.

Dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông được khởi công vào tháng 10/2011 do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là 886 triệu USD (khoảng hơn 20.000 tỷ đồng).

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết dự kiến ngày 6/11 tới đây, Bộ Giao thông Vận tải sẽ tiến hành bàn giao dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông cho thành phố Hà Nội theo đúng chỉ đạo của Chính phủ phải hoàn thành trước ngày 10/11 đưa vào khai thác, sử dụng./.

(Vietnam+)