Nhiều loại trái cây ở ĐBSCL giảm giá đến 50%

Cuối năm, giá nhiều loại trái cây ở Đồng bằng sông Cửu Long bất ngờ “lao dốc,” trong đó giảm giá mạnh nhất là dừa và sapôchê.
Cuối năm, giá nhiều loại trái cây ở Đồng bằng sông Cửu Long bất ngờ “lao dốc,” trong đó giảm giá mạnh nhất là dừa và sapôchê (hồng xiêm).

Cuối tháng 11 đầu tháng 12 tại Bến Tre, dừa trái chỉ còn được thu mua với giá 65.000 đồng/chục. Giá này bằng một nửa của giá cách đây hai tháng.

Anh Hồ Quốc Nam, nông dân ấp Thanh Sơn, xã Thanh Tân (huyện Mỏ Cày Bắc) cho biết gia đình anh có 1,5 công dừa. Trước đây, một lứa dừa khi thu hoạch được khoảng 120 trái, thu được 1,2-1,5 triệu đồng.

Còn hiện nay cũng với số lượng như vậy nhưng anh chỉ thu hơn 600.000 đồng.

Dừa rớt giá nguyên nhân chính do giá dừa thế giới giảm mạnh dẫn đến giá cơm dừa nạo sấy để xuất khẩu giảm. Các cơ sở mua dừa trong nước phải giảm giá mua nguyên liệu đầu vào. Các thương lái Trung Quốc cập cảng thấy giá dừa trong nước giảm nên cũng hạ thấp giá mua.

Thời điểm này thời tiết các tỉnh miền Bắc và miền Trung trở lạnh nên sức tiêu thụ giảm mạnh tại khu vực này. Cho đến nay, loại trái cây này gần như chưa thể xuất khẩu nên rất dễ bị rớt giá.

Trong khi đó nhiều hộ dân các huyện Châu Thành, Cai Lậy, Tiền Giang lại lao đao vì sapôchê bất ngờ rớt giá.

Bà Nguyễn Thị Tuyết, ấp Hội, xã Kim Sơn, huyện Châu Thành cho biết hai tháng trước giá sapôchê còn ở mức 13.000 đồng/kg, từ hơn một tháng qua chỉ còn 6.000-7.000 đồng/kg, giảm một nửa so với năm 2010.

Ngay cả vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim, một loại trái cây đặc sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cũng rơi vào tình cảnh giảm giá.

Tại chợ đầu mối trái cây Vĩnh Kim, Châu Thành, Tiền Giang, giá vú sữa Lò Rèn hiện đã giảm từ 220.000 đồng/chục (14 trái) hồi tháng trước xuống còn 120.000 đồng/chục.

Thời tiết lạnh cũng là lý do dẫn đến giá cam sành, quýt hồng và quýt đường giảm mạnh.

Tại “vương quốc” cam sành Cái Bè, Tiền Giang, ông Lê Văn Tâm ở xã An Thái Đông cho biết thời điểm này năm ngoái ông bán được 21.000 đồng/kg nhưng năm nay chỉ còn 8.000-10.000 đồng/kg.

Vườn cam gần sáu công đang cho trái của ông năm ngoái thu hoạch 5 tấn, bán được hơn 100 triệu đồng. Năm nay ông đã thu hoạch 7 tấn nhưng giá bán chỉ bằng 3 tấn của năm ngoái.

Quýt hồng ở huyện Lai Vung, Đồng Tháp cũng rớt giá. Ông Lưu Văn Ràng, nông dân xã Vĩnh Thạnh, huyện Lai Vung, Đồng Tháp, cho biết giá quýt hồng loại đẹp nhất hiện nay chỉ còn 13.000-14.000 đồng/kg, giảm 3.000-4.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm 2010.

Riêng quýt đường giảm mạnh hơn, hiện chỉ còn 9.000-14.000 đồng/kg, năm ngoái đường có giá 23.000-24.000 đồng/kg./.

BT (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục