Nhiều thành phố Châu Phi cán mốc 100 triệu dân vào cuối thế kỷ này

Vào cuối thế kỷ này, Châu Phi sẽ có nhiều thành phố cán mốc 100 triệu dân, trong đó, các thành phố Lagos (Nigeria), Dar Es Salaam (Tanzania), Kinshasa (CH Congo) là những ứng cử viên hàng đầu.
Nhiều thành phố Châu Phi cán mốc 100 triệu dân vào cuối thế kỷ này ảnh 1Người dân trên một đường phố ở Lagor, Nigeria. (Nguồn: AP)

Tốc độ đô thị hóa cùng tỷ lệ sinh đẻ cao nhiều khả năng sẽ tạo ra nhiều thành phố 100 triệu dân tại châu Phi vào cuối thế kỷ này, trong đó các thành phố Lagos (Nigeria), Dar Es Salaam (Tanzania) và Kinshasa (Cộng hòa Congo) là những ứng cử viên hàng đầu.

Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn kết quả nghiên cứu về dân số của Học viện Công nghệ Ontario (Canada), cho biết với 1,2 tỷ dân, Lục địa Đen hiện đang dẫn đầu về tốc độ đô thị hóa trên thế giới, vượt qua cả 2 quốc gia đông dân nhất thế giới là Trung Quốc và Ấn Độ.

Theo nghiên cứu này, mặc dù dân số hiện tại của thành phố Lagos mới chỉ khoảng 20 triệu dân, thấp hơn so với con số 38 triệu dân của thành phố Tokyo (Nhật Bản), nhưng với tốc độ tăng dân số khoảng 900 người/ngày, thành phố này được dự báo sẽ có khoảng 100 triệu dân vào năm 2100.

Trong khi đó, sự bùng nổ dân số đô thị không chỉ diễn ra ở những thành phố lớn mà còn ở những thành phố nhỏ hơn.

Theo nghiên cứu trên, các thành phố Niamey và Blantyre (Malawi) sẽ có tốc độ tăng trưởng dân số theo cấp số nhân từ 1 triệu dân hiện tại lên lần lượt là 46 triệu và 40 triệu dân vào cuối thế kỷ 21.

Nguyên nhân dẫn tới sự bùng nổ dân số tại các khu đô thị ở châu Phi bắt nguồn từ cơ cấu dân số trẻ với đa số người dưới 20 tuổi và tỷ lệ sinh nở cao ở mức trung bình một phụ nữ sinh 4,4 con.

Theo dự báo của Học viện Công nghệ Ontario, dân số thế giới sẽ đạt mốc 14 tỷ người vào năm 2100, trong đó 80% số dân sống tại các khu đô thị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục