Nhìn lại 50 năm kể từ chuyến đi bộ ngoài không gian đầu tiên

Anh hùng Liên Xô Alexei Leonov trở thành phi hành gia đầu tiên trên thế giới đi bộ ra ngoài không gian vào tháng 3/1965.
Anh hùng Liên Xô Alexei Leonov trở thành phi hành gia đầu tiên trên thế giới đi bộ ra ngoài không gian vào tháng 3/1965. (Nguồn: AP)
Anh hùng Liên Xô Alexei Leonov trở thành phi hành gia đầu tiên trên thế giới đi bộ ra ngoài không gian vào tháng 3/1965. (Nguồn: Getty Images)
Edward Higgins White là người Mỹ đầu tiên bước chân vào vũ trụ trong dự án vũ trụ Gemini 4 , thực hiện vào tháng Sáu năm 1965. (Nguồn: AP)
Phi hành gia Edward H.White trôi nổi trong vũ trụ suốt 21 phút khi thực hiện chuyến bay vào không gian ngày 3 tháng 6 năm 1965. (Nguồn: NASA)
Phi hành gia Edward H.White trôi nổi trong vũ trụ suốt 21 phút khi thực hiện chuyến bay vào không gian ngày 3 tháng 6 năm 1965. (Nguồn: AP)
NEdwin 'Buzz' Aldrin Jr đi bộ trên không gian trong chuyến bay kéo dài bốn ngày vào tháng 11/1966. (Nguồn: AP)
Phi hành gia Buzz Aldrin điị bộ trên mặt trăng vào ngày 20/7/1969. (Nguồn: Getty Images)
Phi hành gia Alfred M. Worden thực hiện chuyến thms hiểm mặt trăng cùng tàu vũ trụ Apollo 15 vào ngày 5/8/1971. (Nguồn: NASA)
Phi hành gia David R. Scott thám hiểm mặt trăng cùng tàu Apollo 15. (Nguồn: NASA)
Phi hành gia David R. Scott trở thành người đầu tiên lái xe đi trên mặt trăng vào năm 1971. (Nguồn: NASA)
Phi công Jack R. Lousma có chuyến đi bộ ngoài không gian đáng nhớ vào ngày 6/8/1973. (Nguồn: NASA)
Phi hành gia Bruce McCandless II, đi bộ ngoài không gian vào năm 1984. (Nguồn: NASA)
Svetlana Savitskaya trở thành người phụ nữ đầu tiên đi bộ ngoài không gian vào tháng 8/1984. (Nguồn: Getty Images)
Ba phi hành gia Richard J. Hieb, Thomas D. Akers and Pierre J. Thuot và chuyến đi bộ ngoài không gian lịch sử vào tháng 5/1992. (Nguồn: NASA)
Michael Gernhardt được gắn vào cánh tay robot của tàu con thoi Endeavour trong chuyến đi bộ ngoài không gian vào năm 1995. (Nguồn: Getty Images)
(Nguồn: AP)
Phi hành gia Trung Quốc Zhai Zhigang đi bộ ngoài không gian vào tháng 12/2008. (Nguồn: AP)
Phi hành gia Terry Virts có chuyến đi bộ ngoài không gian thứ ba vào ngày 1/3/2015. (Nguồn: AP)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục