Nhóm thánh chiến ở Algeria thừa nhận tấn công khủng bố tại Mali

Nhóm thánh chiến Al-Mourabitoune ở Algeria đã thừa nhận tấn công khủng bố vào một nhà hàng tại thủ đô Bamako của Mali đêm 6/3, làm năm người thiệt mạng.
Nhóm thánh chiến ở Algeria thừa nhận tấn công khủng bố tại Mali ảnh 1Cảnh sát Mali phong tỏa khu vực xảy ra vụ tấn công. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong một đoạn ghi âm được hãng tin tư nhân Al-Akhbar (Mauritani) công bố ngày 7/3, nhóm thánh chiến Al-Mourabitoune của phần tử khủng bố Mokhtar Belmokhtar ở Algeria đã thừa nhận tấn công khủng bố vào một nhà hàng tại thủ đô Bamako của Mali đêm 6/3, làm năm người thiệt mạng.


Tin cho biết nhóm phiến quân thực hiện vụ khủng bố tại Bamako là nhằm trả thù cho nhà tiên tri của họ đã bị Phương Tây xúc phạm, cũng như trả thù cho Ahmed el Tilemsi, thủ lĩnh người Mali thuộc nhóm thánh chiến Al-Murabitoune ở Algeria. 


Trong số năm người thiệt mạng trong vụ xả súng trên có một người Pháp, một người Bỉ, hai người Mali và một người châu Âu khác chưa xác định được danh tính.

Ngoài ra, vụ xả súng còn làm tám người bị thương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục