Những bảo vật nâng tầm giá trị di sản cố đô Huế

Lâu nay, mọi người biết nghệ nhân Lê Văn Kinh, Huế với nghề thêu nhưng ít ai biết ông là chủ những bảo vật  do vua Khải Định ban tặng.
Lâu nay, mọi người biết đến nghệ nhân dân gian Lê Văn Kinh ở số 82, đường PhanĐăng Lưu, thành phố Huế, nổi tiếng với nghề thêu.

Ông cũng vừa được Trung tâmsách kỷ lục Việt Nam (Vietking) trao chứng nhận kỷ lục Việt Nam năm 2011 cho bộtranh thêu bài thơ "Cáo tật thị chúng" của Mãn Giác thiền sư bằng nhiều thứtiếng nhất (14 thứ tiếng).

Ít ai biết rằng, ông Lê Văn Kinh còn là chủ sở hữu của những bảo vật giatruyền "Cành vàng lá ngọc" (Kim chi ngọc diệp) do chính vua Khải Định ban tặngcho người thân trong gia đình, mà đến nay ông vẫn lưu giữ; cùng một bộ ấm trà cóđến vài trăm năm tuổi.

Ông Lê Văn Kinh cho biết những cổ vật này vẫn còn nguyên vẹn đến gần 100% vớiđầy đủ các chi tiết của một cổ vật xưa trong cung cấm. Tác phẩm "Cành vàng lá ngọc" có thân cây bằng vàng mạ đặc tả theo dáng cây mai, chiều cao hơn 40cm, gồmhơn 20 cành vàng, hơn 10 lá ngọc... được kết nối xuyên qua thân cây, hoặc treolên cành bằng những sợi chỉ vàng.

Cùng với cành vàng lá ngọc, tác phẩm còn cóhàng chục "hạt" mai bằng hồng ngọc, huyền ngọc, thanh ngọc, bích ngọc và những"trái cây" cách điệu tạo thành những khối ngọc hoàn chỉnh móc dọc theo thân cây.

Toàn bộ tác phẩm "Cành vàng lá ngọc" này được đặt trong chiếc chậu lung caohơn 50cm dưới dạng bonsai. Theo các nhà chuyên môn, tác phẩm "Cành vàng lá ngọc"này là tác phẩm thứ ba đang có ở Huế, sau hai cổ vật khác đang được trưng bàytại Đại nội Huế (do Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế quản lý).

Cổ vật này cótuổi đời hơn 100 năm, do ông ngoại của ông Lê Văn Kinh là Tham tri bộ lễ NguyễnVăn Giáo (hiệu Chí Thành, một vị quan triều Nguyễn) tặng từ lúc ông còn nhỏ. Đâylà món quà do chính vua Khải Định ban tặng cho vị quan này khi ông còn tại vịtrên ngai vàng.

Riêng chiếc ấm trà chất liệu bằng đất nung, hình dạng trông giống như lá gan củagà, nên còn có tên gọi nôm na là ấm gan gà. Dưới đáy có khắc 4 chữ: Tuyên Đứctinh chế. Ông Kinh cho biết đây là một trong 12 chiếc ấm được sản xuất dướitriều vua Tuyên Đức, một vị vua đời Đường ở Trung Quốc, được đưa đến Việt Namcách đây trên 500 năm. Tồn tại với khoảng thời gian dài như vậy và đã qua baođời sử dụng, nhưng chiếc ấm không hề bị sứt mẻ, hoặc có vết xước nào. Đây cũngchính là những báu vật được vua Khải Định ban tặng cho ông ngoại, mà ông làngười cháu được tin tưởng và trao gửi lại...

Ngoài nghề thêu, ở thành phố Huế hiện nay còn có nghề mà ngày xưa từng được các vua Nguyễn bantặng ân tứ, sắc phong, đó là nghề kim hoàn.

Từ bấy đến nay nhiều nghệ nhân đã cócông giữ gìn, phát huy nghề truyền thống và khẳng định vị trí xứng đáng trongđời sống xã hội và di sản của cố đô Huế, nổi bật là nghệ nhân Trần Hữu Nhơn.

Ông Nhơn rất giỏi nghề "đậu," chính điều này giúp ông nổi tiếng ở thành phốHuế, bởi ông có thể làm được những thứ hàng có độ tinh xảo trên một món đồ trangsức nhỏ, mà người khác khó làm được...

Tác phẩm tượng "Quán Thế Âm" làm bằng 6 lượng bạc, cao 0,7m bằng kỹ thuật"đậu" của nghệ nhân Trần Hữu Nhơn đến nay được xem là "của hiếm" không chỉ ở Huếmà trên phạm vi cả nước. Đó là một tác phẩm được làm bằng kim loại bạc với nhữngđường nét như đồ họa. Tượng đạt đến độ hoàn hảo, có thể nhìn bức tượng từ nhiềuphía mà không thấy sự khác biệt, bởi người làm đã sử dụng tay nghề và kỹ thuậttinh xảo kéo kim loại ra từng sợi mảnh như tơ để tạo ra một tác phẩm nghệ thuậtbằng kim hoàn.

Đối với người thợ kim hoàn, theo ông Nhơn có 3 công đoạn khác nhau để làm nênsản phẩm, đó là tạo hình trơn, một kiểu tạo hình có tính cơ bản mà người thợchạm bạc nào cũng trải qua và làm được; tiếp đến là chạm, tức là dùng vật nhọnđể khắc, vẽ lên sản phẩm; sau cùng là "đậu," tức dùng vàng bạc dát mỏng, kéothành chỉ để tạo hình.../.

Quốc Việt (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Dưới cờ Đảng - Đất nước tiến vào kỷ nguyên mới

Dưới cờ Đảng - Đất nước tiến vào kỷ nguyên mới

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, TTXVN trưng bày ảnh với chủ đề: “Dưới cờ Đảng - Đất nước tiến vào Kỷ nguyên mới.”