'Những tên lửa mới của Nga sẵn sàng cạnh tranh với Mỹ'

Nga tự tin những tên lửa Soyuz-5 và Soyuz-6 mà Cơ quan Hàng không Vũ trụ Roscosmos của nước này đang thiết kế sẽ cạnh tranh được với các thiết bị phóng của Mỹ.
Tên lửa đẩy mang theo tàu vũ trụ Soyuz MS-12 của Nga rời bệ phóng tại bãi phóng Baikonur Cosmodrome ở Kazakhstan, ngày 14/3/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tên lửa đẩy mang theo tàu vũ trụ Soyuz MS-12 của Nga rời bệ phóng tại bãi phóng Baikonur Cosmodrome ở Kazakhstan, ngày 14/3/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sputniknews đưa tin, người đứng đầu Cơ quan Hàng không Vũ trụ Roscosmos của Nga, ông Dmitry Rogozin cho biết những tên lửa Soyuz-5 và Soyuz-6 mà cơ quan này đang thiết kế sẽ cạnh tranh được với các thiết bị phóng của Mỹ.

Ông Rogozin nêu rõ: "Các thiết bị phóng này (sẽ) nằm trong nhóm có nhu cầu cao, có thể cạnh tranh trên thị trường. Chúng sẽ sẵn sàng cạnh tranh với bất kỳ nhà sản xuất nào của Mỹ hay một số nhà sản xuất khác."

[Nga hoàn thiện lắp động cơ tên lửa đẩy tầm trung mạnh nhất thế giới]

Soyuz-5 đã được phát triển từ năm 2016 để thay thế các tên lửa Zenit.

Lần phóng đầu tiên ban đầu được dự kiến thực hiện vào năm 2022, nhưng gần đây đã bị hoãn tới năm 2023./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục