Nigeria bác tuyên bố lập nhà nước Hồi giáo của phiến quân

Quân đội Nigeria bác bỏ tuyên bố của phiến quân Boko Haram về việc đặt thị trấn Gwoza thuộc bang Borno dưới chế độ khalíp Hồi giáo.
Nigeria bác tuyên bố lập nhà nước Hồi giáo của phiến quân ảnh 1Phiến quân Boko Haram tại địa điểm bí mật ở Nigieria. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 24/8, quân đội Nigeria đã bác bỏ một tuyên bố của phiến quân Boko Haram, theo đó lực lượng này đã đặt thị trấn Gwoza thuộc bang Borno, Đông Bắc nước này, dưới chế độ khalíp Hồi giáo.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nigeria Chris Olukolade khẳng định tuyên bố của thủ lĩnh Boko Haram Abubakar Shekau liên quan đến thị trấn Gwoza là "vô nghĩa."

Ông Olukolade nhấn mạnh "chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của bang Borno vẫn được giữ nguyên," đồng thời các chiến dịch đang tiếp tục diễn ra nhằm đảm bảo an ninh cho khu vực này trước các hoạt động của phiến quân.

Thị trấn Gwoza rơi vào tay Boko Haram từ đầu tháng 8 này. Trong một đoạn video dài 52 phút mà hãng tin AFP có được vào ngày 24/8, Shekau tuyên bố Gwoza đã trở thành "một phần của nhà nước khalíp Hồi giáo" và Boko Haram sẽ không rời khỏi đây.

Ngoài Gwoza, nhóm phiến quân này được cho là kiểm soát nhiều khu vực lân cận khác ở phía Nam Borno, các vùng lãnh thổ rộng lớn ở phía Bắc bang này cùng ít nhất 1 thị trấn ở bang Yobe bên cạnh.

Trong diễn biến liên quan, quân đội Nigeria đang tăng cường tìm kiếm 35 sỹ quan cảnh sát mất tích ngày 20/8 sau vụ tấn công của Boko Haram vào một trung tâm huấn luyện ở Gwoza.

Các nguồn tin an ninh Nigeria nhấn mạnh mọi cơ quan hữu trách đã vào cuộc nhằm tìm kiếm các sỹ quan mất tích, đồng thời triển vọng tìm thấy họ là "rất hứa hẹn."

Kể từ năm 2009 khi nổi dậy đòi thành lập một nhà nước Hồi giáo ở miền Bắc Nigeria, Boko Haram đã trở thành mối đe dọa an ninh lớn nhất đối với quốc gia Tây Phi này.

Các cuộc tấn công bạo lực liên quan tới Boko Haram đã cướp đi sinh mạng của hơn 10.000 người và khiến hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa.

Ngoài tiến hành các vụ tấn công đẫm máu, nhóm này còn thực hiện các vụ bắt cóc, điển hình là vụ bắt cóc 200 nữ sinh tại làng Chibok thuộc bang Borno khiến cộng đồng quốc tế phẫn nộ.

Hồi cuối tháng 5 vừa qua, Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan đã ra lệnh mở một chiến dịch tổng lực nhằm chống lại nhóm Hồi giáo cực đoan này nói riêng, cũng như chấm dứt tình trạng khủng bố trên lãnh thổ Nigeria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục