Nigeria ban hành cảnh báo khủng bố trên toàn lãnh thổ

Nigeria ban hành cảnh báo khủng bố trên toàn quốc sau khi xuất hiện thông tin nhóm Anh em Hồi giáo âm mưu mua các hóa chất chế tạo bom cùng nhiều vũ khí hạng nặng để tiến hành các cuộc tấn công lớn.
Nigeria ban hành cảnh báo khủng bố trên toàn lãnh thổ ảnh 1Hiện trường một vụ nổ ở Nigeria. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Giới chức Nigeria ngày 10/2 đã ban hành cảnh báo khủng bố trên toàn quốc, sau khi xuất hiện thông tin về việc nhóm Anh em Hồi giáo - vốn có liên hệ với tổ chức khủng bố Boko Haram - tại bang Kogi âm mưu mua các hóa chất chế tạo bom cùng nhiều vũ khí hạng nặng để tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn tại nước này, trong đó các mục tiêu được nhắm tới bao gồm cả các ngân hàng, kho vũ khí và nhà tù.

Bộ trưởng Văn hóa và Thông tin Nigeria Lai Mohammed cho biết các thông tin tình báo đã chỉ ra rằng nhóm Anh em Hồi giáo đang ráo riết tìm cách chế tạo thiết bị nổ tự tạo bằng việc mua nhiều hóa chất sử dụng trong chế tạo bom, đồng thời tăng cường mua sắm các vũ khí hiện đại, bao gồm cả tên lửa vác vai.

Theo Bộ trưởng Mohammad, nhóm Anh em Hồi giáo đang lên kế hoạch giải cứu một số thành viên đang bị giam giữ tại Kogi, Abuja và Kaduna, trong đó có một chuyên gia về thiết bị nổ tự tạo mang tên Bilyaminu.

Ông Mohammed yêu cầu người dân Nigeria phải cảnh giác và báo cáo cho nhà chức trách về mọi cá nhân cũng như hành vi khả nghi.

Cũng trong ngày 10/2, Bộ Nội vụ Maroc thông báo lực lượng an ninh nước này đã triệt phá 168 mạng lưới khủng bố kể từ sau vụ khủng bố tại Mỹ hồi tháng 9/2001, bắt giữ 2.963 phần tử khủng bố và đập tan 341 kế hoạch tấn công khủng bố.

Maroc đã tăng cường hợp tác an ninh với nhiều đối tác trong đó có Tây Ban Nha, qua đó giúp triệt phá được nhiều mạng lưới chịu trách nhiệm tuyển mộ chiến binh cho các tổ chức khủng bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục