Nigeria và đồng minh kêu gọi quốc tế trợ giúp chống Boko Haram

Nigeria và các nước đồng minh khu vực kêu gọi quốc tế tăng cường hỗ trợ nhằm chống lại nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram ở nước này.
Nigeria và đồng minh kêu gọi quốc tế trợ giúp chống Boko Haram ảnh 1Phiến quân Boko Haram tại địa điểm bí mật ở Nigieria. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 3/9, Nigeria và các nước đồng minh khu vực đã kêu gọi quốc tế tăng cường hỗ trợ nhằm ngăn chặn nguồn cung cấp vũ khí và tài chính cho nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram ở nước này.

Lời kêu gọi trên được đưa ra trong bối cảnh các tay súng Boko Haram đã chiếm thêm một thị trấn mới, làm dấy lên lo ngại rằng chính quyền Nigeria đang mất dần kiểm soát ở miền Đông Bắc và bạo lực có thể lan ra ngoài biên giới Nigeria.

Tại một hội nghị về khủng hoảng an ninh, Ngoại trưởng Nigeria Aminu Wali và những người đồng cấp từ các nước láng giềng Benin, Chad, Cameroon và Niger đã nhấn mạnh cần một cách tiếp cận chung với sự tham gia của nhiều nước hơn nhằm cắt đứt các đường dây buôn lậu vũ khí và vòng xoáy bạo lực.

Phát biểu trước báo giới tại Abuja, ông Wali cho biết: "Hội nghị kêu gọi sự phối hợp lớn hơn của cộng đồng quốc tế nhằm chấm dứt mọi hình thức vận chuyển trái phép vũ khí và đạn dược".

Trước đó, các nước láng giềng của Nigeria đã cam kết đóng một vai trò lớn hơn trong việc đẩy lùi Boko Haram sau vụ nhóm Hồi giáo cực đoan này bắt cóc hơn 200 nữ sinh hồi tháng 4 vừa qua ở làng Chibok thuộc bang Borno, thành trì của chúng ở Đông Bắc Nigeria.

Các chuyên gia tình báo quốc tế đã được cử tới Abuja cùng các trang thiết bị cần thiết để hỗ trợ truy tìm nơi các con tin đang bị giam giữ. Nhưng gần 5 tháng đã trôi qua mà không đạt tiến triển nhiều, dù quân đội Nigeria nói rằng đã xác định được địa điểm giam giữ con tin.

Trong một diễn biến mới nhất, ngày 1/9, Boko Haram đã chiếm thị trấn Bama, cách thủ phủ Maiduguri của bang Borno khoảng 70km. Các chuyên gia an ninh Nigieria cảnh báo khu vực Đông Bắc nước này sắp rơi vào tay Boko Haram, và nhóm này có thể tràn sang nhiều nơi ở Cameroon và gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo.

Trong khi đó, một sĩ quan cảnh sát tại thị trấn Amchide của Cameroon, người dân địa phương và một nghị sĩ Nigeria cho biết ngày 2/9 các tay súng đã chiếm thị trấn Banki (Ban-ki) thuộc bang Borno giáp ranh với Cameroon.

Boko Haram vốn là một phong trào chống tham nhũng khá hòa bình do mục sư Hồi giáo Mohammed Yusuf đứng đầu ở miền Đông Bắc Nigeria, sau này phát triển thành một nhóm vũ trang cực đoan sau cái chết gây tranh cãi của vị mục sư này năm 2009.

Các cuộc tấn công ngày càng đẫm máu hơn, trong đó có các vụ đánh bom xe và đánh bom liều chết kiểu Al-Qaeda, đã khiến người ta đặt câu hỏi về bản chất thực sự của nhóm này cũng như sự mở rộng các mối liên hệ của chúng với mạng lưới thánh chiến toàn cầu.

Hoạt động của Boko Haram chủ yếu tập trung ở Đông Bắc Nigeria, thông qua các vụ cướp ngân hàng, bắt cóc và tống tiền. Các binh lính Nigeria được triển khai tại khu vực này cho biết phiến quân được trang bị vũ khí tốt hơn, có cả súng trường, lựu đạn, tên lửa và xe bọc thép./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục