Nợ cao nhưng Hy Lạp ít khả năng phải nhận thêm gói cứu trợ

Theo EC, tài chính công của Hy Lạp đã có những tiến triển lớn và ít có khả năng nước này phải cần thêm cứu trợ của quốc tế, song mức nợ thì vẫn cao.

Trong một báo cáo công bố cuối tuần qua, Ủy ban châu Âu (EC) đánh giá dù tình hình tài chính công của Hy Lạp đã có những tiến triển lớn và ít có khả năng nước này phải cần thêm một gói cứu trợ nữa của quốc tế, song mức nợ thì vẫn cao một cách đáng quan ngại.

Thặng dư ngân sách cơ bản (chưa tính số tiền lãi của các khoản nợ và khoản hỗ trợ các ngân hàng) của Hy Lạp trong năm 2013 đạt 1,5 tỷ euro, tương đương 0,8% GDP.

Theo báo cáo của EC, nhờ thặng dư ngân sách và các biện pháp mới nhất của chính phủ nhằm điều chỉnh các khoản chi, Hy Lạp sẽ đạt mục tiêu tài chính trong năm 2014 như đã được đặt ra trong thỏa thuận cứu trợ lần hai. Tuy nhiên, báo cáo cho rằng nước này sẽ phải thực thi đầy đủ chương trình cải cách tham vọng để lấp đầy những thâm thủng trong ngân sách.

Theo báo cáo, Hy Lạp cần có 7,5 tỷ euro trong vòng một năm tính đến tháng 5/2015 để cân bằng tài chính công, giảm so với số tiền 10-11 tỷ euro như ước tính trước đó, nhờ đợt phát hành trái phiếu thành công vào đầu tháng, giúp nước này huy động được 3 tỷ euro.

Dù vậy, báo cáo của EC chỉ ra rằng tổng mức nợ của Hy Lạp vẫn quá cao, sẽ lên đến đỉnh điểm là 177% GDP trong năm nay, cao hơn nhiều so với mức trần 60% GDP theo quy định của Liên minh châu Âu (EU), trước khi giảm xuống khoảng 125% GDP vào năm 2020 và 110% GDP vào năm 2022, nếu như các dự báo về tăng trưởng kinh tế là đúng.

Bộ ba EU, Ngân hàng Trung ương châu Âu và Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã hai lần cứu trợ Hy Lạp vào năm 2010 và 2012, với tổng số tiền là 240 tỷ euro, trong khi các chủ nợ tư nhân đã đồng ý xóa số nợ 100 tỷ euro cho nước này.

Hy Lạp hy vọng sẽ không phải nhận gói cứu trợ thứ ba, song nói rằng cần các chủ nợ giảm gánh nặng nợ để tạo điều kiện cho nền kinh tế nước này tăng trưởng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục