Nợ công đang nguy hiểm

Nợ công của Nhật Bản đang ở ngưỡng nguy hiểm

Tỷ lệ nợ công trên Tổng sản phẩm nội địa (GDP) của Nhật Bản lên tới 190%, vượt xa so với các nước khác, là ngưỡng "rất nguy hiểm."
Số dư nợ chưa trả của Chính phủ Nhật Bản ở mức cao kỷ lục 882.920 tỷ yen vào thời điểm cuối tài khóa 2009 (ngày 31/3/2010), tăng 36.430 tỷ yen so với tài khóa trước.

Bình luận về vấn đề này, Chủ tịch Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản Fujio Mitarai cho rằng tỷ lệ nợ công trên Tổng sản phẩm nội địa (GDP) của Nhật Bản đã lên tới 190%, vượt xa so với các nước khác mà theo ông là ngưỡng "rất nguy hiểm."

Ông Mitarai kêu gọi Nhật Bản cần coi cuộc khủng hoảng nợ công ở Hy Lạp là một bài học và tăng cường các nỗ lực để lành mạnh hóa tình hình tài chính của nước này.

Theo thống kê mới nhất của Bộ Tài chính Nhật Bản, nợ bình quân đầu người của nước này hiện đứng ở mức 6,93 triệu yen (dựa trên số liệu thống kê dân số vào ngày 1/4/2010).

Nguyên nhân khiến nợ chính phủ tăng là do Chính phủ Nhật Bản liên tục tăng khối lượng phát hành trái phiếu để bù đắp thâm hụt ngân sách trong bối cảnh nguồn thu từ thuế giảm mạnh do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Bộ Tài chính Nhật Bản dự báo nợ của chính quyền trung ương có thể đạt con số 973.000 tỷ yen vào cuối tài khóa 2010 do chi ngân sách tăng, trong khi nguồn thu từ thuế tiếp tục giảm.

Riêng trong tài khóa này, Chính phủ Nhật Bản dự định sẽ phát hành khoảng 44.300 tỷ yen trái phiếu chính phủ.

Trong bối cảnh đó, ngày 11/5, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Naoto Kan cho biết sau khi cân nhắc tới sự nhạy cảm của giới đầu tư đối với các rủi ro liên quan tới nợ công trên thị trường tài chính toàn cầu đang gia tăng, Chính phủ Nhật Bản đã đặt mục tiêu giảm khối lượng phát hành trái phiếu trong tài khóa tới.

Nhật Bản sẽ đẩy nhanh các nỗ lực để xây dựng kỷ luật tài chính và "sẽ nỗ lực không phát hành quá khối lượng 44.300 tỷ yen trái phiếu."

Trong năm 2010, tổng nợ công của Nhật Bản gần đến mức 200% GDP, tỷ lệ cao nhất trong các nước công nghiệp phát triển.

Về cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản cho rằng điều tích cực là tình hình đang ổn định trở lại nhờ các thỏa thuận. Ông cũng đáng giá cao hàng loạt các biện pháp khẩn cấp mà châu Âu đang thực hiện để đảm bảo sự ổn định tài chính ở khu vực đồng euro./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục