Nổ nhà máy sản xuất pháo hoa ở Thái Lan và Ấn Độ, 17 người tử vong

Vụ nổ tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở Thái lan khiến 9 người thiệt mạng và 115 người bị thương; còn vụ việc tại Ấn Độ làm ít nhất 8 người đử vong và một khách sạn gần đó sập, 4 tòa nhà bị hư hại.
Nổ nhà máy sản xuất pháo hoa ở Thái Lan và Ấn Độ, 17 người tử vong ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Bangkok Post)

Ngày 29/7, một vụ nổ đã xảy ra tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở Sungai Kolok, tỉnh Narathiwat, miền Nam Thái Lan, làm 9 người thiệt mạng và 115 người bị thương.

Phát biểu với báo giới, Thống đốc tỉnh Narathiwat, ông Sanon Pongaksorn, cho biết điều tra ban đầu cho thấy nguyên nhân là lỗi kỹ thuật trong quá trình hàn thép khi thi công sửa chữa tòa nhà, khiến khu nhà kho chứa pháo hoa phát nổ. Hiện ngọn lửa đã được khống chế.

Truyền hình địa phương đăng hình ảnh cột khói lớn trên bầu trời và nhiều cửa hàng, nhà ở và phương tiện bị hư hại nặng nề vì áp lực mạnh từ vụ nổ.

[Nổ xưởng pháo hoa tại miền Đông Ấn Độ, 7 người thiệt mạng]

Cùng ngày, tại Ấn Độ, cũng xảy ra một vụ nổ tại nhà máy sản xuất pháo hoa làm ít nhất 8 người đã thiệt mạng và một số người bị thương.

Theo quan chức địa phương, vụ việc xảy ra tại huyện Krishnagiri, ở bang Tamil Nadu, miền Nam, làm một khách sạn gần đó sập và 4 tòa nhà bị hư hại.

Lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường ngay lập tức để dập tắt đám cháy và cứu những người mắc kẹt trong đống đổ nát./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục