Nông dân trồng ngô ở Mỹ thắng trong vụ kiện với Syngenta

Một tòa án Mỹ đã yêu cầu Syngenta bồi thường gần 218 triệu USD cho 7.300 nông dân sau khi bán cho họ giống ngô biến đổi gene chưa được cấp phép xuất khẩu sang Trung Quốc.
Nông dân trồng ngô ở Mỹ thắng trong vụ kiện với Syngenta ảnh 1(Nguồn: agrodaily.com)

Phán quyết ra ngày 23/6 của tòa án bang Kansas, Mỹ, đã yêu cầu Syngenta - một trong những tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp tại Thụy Sĩ - bồi thường gần 218 triệu USD cho 7.300 nông dân tại bang này sau khi bán cho họ giống ngô biến đổi gene chưa được cấp phép xuất khẩu sang Trung Quốc.

Syngenta đã bắt đầu bán giống ngô biến đổi gen Viptera tại thị trường Mỹ trong vụ mùa 2011. Tuy nhiên đến tháng 12/2014, Trung Quốc mới chấp thuận nhập khẩu các sản phẩm chế biến loại ngô này.

Những nông dân nói trên đã chịu thiệt hại lớn về kinh tế vào năm 2013 do giá ngô rớt thảm hại khi các đối tác Trung Quốc từ chối nhập khẩu ngô Viptera.

[Doanh nghiệp Trung Quốc được "bật đèn xanh" thâu tóm Syngenta]

Trong vụ kiện này, tòa ra phán quyết tập đoàn Syngenta phải bồi thường 217,7 triệu USD cho những người nông dân trên với cáo buộc phạm tội tắc trách.

Công ty Syngenta bày tỏ “thất vọng” và tuyên bố sẽ kháng cáo phán quyết này.

Trong khi đó, các luật sư bào chữa cho những nông dân ở Kansas gọi phán quyết trên là tin “tốt lành” đối với những người trồng ngô ở Mỹ nói chung và ở bang Kansas nói riêng.

Các luật sư cho biết thêm đây mới chỉ là "sự khởi đầu" bởi họ đang theo đuổi các vụ kiện tương tự của hàng nghìn nông dân khác trong những tháng tới.

Ngoài vụ kiện ở Kansas, Syngenta còn đối mặt với 7 vụ kiện khác ở các bang Nebraska, Iowa, Illinois và Ohio.

Các chuyên gia ước tính thiệt hại kinh tế của Syngenta trong vụ việc này có thể lên tới hơn 5 tỷ USD.

Hãng cho biết đã chi hơn 100 triệu USD cho hoạt động nghiên cứu và phát triển giống ngô Viptera trong 15 năm ròng rã. Đây là giống ngô biến đổi gene có khả năng chống chịu được các loài sâu bệnh, côn trùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.