Australia được coi là quốc gia có tỷ lệ thất nghiệp vào loại thấp nhất trên thếgiới, nhưng đất nước này lại có hàng nghìn trẻ em sống trong những gia đình cócha mẹ bị thất nghiệp.
Báo cáo về lực lượng lao động của Cục Thống kê Australia (ABS) cho thấyhiện có khoảng hơn 530.000 trẻ em Australia dưới 5 tuổi đang sống cùng cha mẹkhông có việc làm.
Khoảng 1/3 số trẻ em ở những gia đình có cha hoặc mẹ hoặc cả cha mẹ đềuđang bị thất nghiệp phải nỗ lực tìm việc trong vòng hơn một năm.
Các chuyên gia cảnh báo rằng sống trong một gia đình thất nghiệp có thể cóảnh hưởng rất xấu tới trẻ nhỏ, thậm chí có thể gây ra những ảnh hưởng lâu dàiđối với khả năng học tập cũng như sức khỏe của trẻ.
Số liệu của Viện nghiên cứu gia đình Australia (AIFS) cho thấy có mối liênhệ tiêu cực rất rõ giữa việc ba mẹ bị thất nghiệp và tình trạng phát triển củacon cái ở tất cả các khía cạnh như học tập, kỹ năng xã hội và thể chất. Tìnhtrạng thất nghiệp càng kéo dài thì ảnh hưởng càng sâu sắc.
Người phát ngôn của tổ chức cứu trợ Salvation Army, ông Robbin Moulds chobiết ảnh hưởng lâu dài của việc bố mẹ bị thất nghiệp sẽ rất nghiêm trọng đối vớitrẻ nhỏ. Ở một số trường hợp, tình trạng thiếu dinh dưỡng hoặc thiếu đói đã trựctiếp ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và thể chất của trẻ.
Trước tình hình này, chuyên gia tâm lý học lâm sàng Sally-Anne McCormackkhuyên rằng các bậc cha mẹ, những người bị thất nghiệp hoặc gặp khó khăn về tàichính, nên cố gắng động viên để mang lại những ảnh hưởng tích cực đối với concái mình./.
Đoàn Hùng/Sydney (Vietnam+)