Nước Anh quay lại cuộc sống bình thường sớm nhất vào tháng 11

Thủ tướng Johnson cho hay giới chức địa phương Anh sẽ có nhiều quyền lực hơn để áp đặt lệnh phong tỏa khu vực do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 kể từ ngày 18/7.
Nước Anh quay lại cuộc sống bình thường sớm nhất vào tháng 11 ảnh 1Một cửa hàng tại London, Anh, đóng cửa ngày 6/6/2020 trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Reuters, Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 17/7 tuyên bố cuộc sống sẽ không trở về trạng thái bình thường hoàn toàn cho tới ít nhất là tháng 11, đồng thời cảnh báo rằng hộp đêm và các khu vực vui chơi cho trẻ em cần duy trì đóng cửa, trong khi dịch vụ tiệc cưới sẽ vẫn phải tạm ngừng.

Thủ tướng Johnson cho biết, kể từ tháng 10, khán giả sẽ được phép tới các sân vận động thể thao.

Tuy nhiên, theo nhà lãnh đạo Anh, Chính phủ sẽ tìm cách để thực sự trở lại trạng thái bình thường từ tháng 11. 

Ngoài ra, Thủ tướng Johnson cũng cho hay giới chức địa phương Anh sẽ có nhiều quyền lực hơn để áp đặt lệnh phong tỏa khu vực do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 kể từ ngày 18/7.

Ông nói rằng các hội đồng địa phương được phép đóng cửa một số tòa nhà, các khu vực công cộng ngoài trời và hủy các sự kiện.

Theo thống kê của trang worldometers, tính đến 18 giờ chiều 17/7, nước Anh có 292.552 ca nhiễm, trong đó có đến 45.119 trường hợp tử vong.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục