Đó là các sản phẩm như các loại hìnhnghệ thuật, nghề thủ công, sản phẩm nghe nhìn, sách, công việc thiết kế, phimảnh, âm nhạc, phương tiện truyền thông, nghệ thuật biểu diễn, các dịch vụ sángtạo…
Đây là khuyến cáo của Liên hợp quốc trong bản báo cáo về nền kinh tế sángtạo năm 2010 (CER10) công bố ngày 15/12.
Kết quả khảo sát thị trường ghi trong CER10 cho thấy nhu cầu về các sảnphẩm “công nghiệp sáng tạo,” đặc biệt là nhu cầu tiêu thụ trong nước ở cả nướcphát triển và đang phát triển, đều khá ổn định, bất chấp khủng hoảng kinh tếtoàn cầu.
Ngành “công nghiệp sáng tạo” có tiềm năng rất lớn giúp các nước đang pháttriển đa dạng hóa nền kinh tế và tham gia một trong những lĩnh vực năng độngnhất của thương mại toàn cầu.
Trong bối cảnh đó, Liên hợp quốc khuyên các nướcđang phát triển cần đưa các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo vào danh mục hàng xuấtkhẩu, đồng thời sớm kết thúc các cuộc thương lượng trong khuôn khổ Chế độ toàncầu về ưu đãi buôn bán (GSTP) để tạo động lực thúc đẩy buôn bán Nam-Nam - mộtnhân tố giúp thị trường toàn cầu các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo tăng mạnh.
CER10 cho biết xuất khẩu trên toàn cầu các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo đãtăng gấp đôi trong giai đoạn 2002-2008, với tổng giá trị xuất khẩu đạt 592 tỷUSD năm 2008, trong đó các nước đang phát triển đạt 176 tỷ USD.
Buôn bán Nam-Nam các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo cũng tăng từ 7,8 tỷ USDnăm 2002 lên 21 tỷ USD năm 2008, cho thấy đây là cơ hội lớn cần được các nướcđang phát triển khai thác để phát triển kinh tế./.