Ông Assad khẳng định sẽ giao nộp vũ khí hóa học

Tổng thống Bashar al-Assad ngày 12/9 khẳng định rằng Syria sẽ để kho vũ khí hóa học của nước này dưới sự kiểm soát của quốc tế.
AFP/THX đưa tin, Tổng thống Bashar al-Assad ngày 12/9 khẳng định rằng Syria sẽ để kho vũ khí hóa học của nước này dưới sự kiểm soát của quốc tế, song nhấn mạnh quyết định này được đưa ra theo gợi ý của Nga chứ không phải do bị Mỹ đe dọa tấn công quân sự.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình quốc gia Rossiya 24 (Nga) từ Damascus, ông Assad nói: "Việc Syria sẽ đặt vũ khí hóa học dưới sự kiểm soát của quốc tế là vì Nga. Những đe dọa của Mỹ không ảnh hưởng gì tới quyết định này".

Ông cũng cho biết Syria có kế hoạch trình các tài liệu liên quan lên Liên hợp quốc để ký một thỏa thuận về vũ khí hóa học.

Trước đó, Nga tiết lộ Syria sẽ phải gia nhập Tổ chức cấm vũ khí hóa học như một phần của thỏa thuận giao nộp nói trên. Thỏa thuận này dự kiến được thảo luận vào tối 12/9 tại Geneva (Thụy Sĩ) giữa Ngoại trưởng Mỹ John Kerrry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov.

Trong diễn biến khác, Trung Quốc cùng ngày đã kêu gọi các bên hữu quan phản ứng tích cực và sáng suốt về vấn đề Syria, đồng thời đề xuất sớm tổ chức hội nghị quốc tế Geneva-2 về Syria.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Hồng Lỗi nói: "Các cơ hội quan trọng đã xuất hiện để làm dịu bớt tình hình căng thẳng ở Syria. Chúng tôi hy vọng tất cả các bên có thể nắm bắt cơ hội này, để đưa ra những phản ứng tích cực và sáng suốt".

Một lần nữa, ông Hồng Lỗi kêu gọi tìm kiếm giải pháp cho vấn đề Syria thông qua các công cụ chính trị và ngoại giao nhằm duy trì hòa bình và ổn định ở Syria cũng như ở khu vực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục