Ông Emmanuel Macron thăm binh sỹ Pháp đóng quân tại Mali

Tân Tổng thống Pháp Macron đã tới thành phố Gao (Mali) để thăm các binh sỹ Pháp đang đóng quân tại quốc gia Tây Phi bất ổn này trong chuyến công du chính thức đầu tiên của ông kể từ khi nhậm chức.
Ông Emmanuel Macron thăm binh sỹ Pháp đóng quân tại Mali ảnh 1Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Nguồn: BBC)

AFP đưa tin, ngày 19/5, tân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tới thành phố Gao, miền Bắc Mali để thăm các binh sỹ Pháp đang đóng quân tại quốc gia Tây Phi bất ổn này trong chuyến công du chính thức đầu tiên của ông kể từ khi nhậm chức.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Macron và người đồng cấp nước chủ nhà Ibrahim Boubacar Keita sẽ có cuộc hội đàm về cuộc chiến chống khủng bố và con đường chông gai hướng tới việc lập lại hòa bình của Mali sau thỏa thuận 2015.

[Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hội kiến với Thủ tướng Đức]

Pháp triển khai khoảng 4.000 binh sỹ trong chiến dịch Barkhane từ tháng 7/2014 tại 5 nước thuộc khu vực Sahel gồm Mauritania, Mali, Niger, Chad và Burkina Faso với mục tiêu chính là chống khủng bố.

Ông Macron đã chính thức nhậm chức Tổng thống Pháp vào sáng 14/5 tại Điện Elysse ở thủ đô Paris./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục