Ông Joe Biden muốn hợp tác với LHQ đối phó với thách thức toàn cầu

Ông Biden nhấn mạnh: “Chúng tôi mong muốn được hợp tác với ông (Volkan Bozkir) cùng Đại Hội đồng Liên hợp quốc trong giải quyết hàng loạt thách thức và cơ hội mà hợp tác toàn cầu là tối quan trọng."
Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong thư gửi Chủ tịch Đại Hội đồng Liên hợp quốc Volkan Bozkir, Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden đã bày tỏ mong muốn hợp tác cùng tổ chức đa phương lớn nhất thế giới này trong giải quyết các thách thức toàn cầu.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong  bức thư đăng trên tài khoản Twitter ngày 4/1, Tổng thống đắc cử Biden cho biết ông và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris sẽ nhậm chức vào thời điểm có nhiều thách thức toàn cầu, từ đại dịch COVID-19 cho tới biến đổi khí hậu. Giải quyết các thách thức này đòi hỏi sự hợp tác quốc tế.

Do đó, ông nhấn mạnh: “Chúng tôi mong muốn được hợp tác với ông (Volkan Bozkir) cùng Đại Hội đồng Liên hợp quốc trong giải quyết hàng loạt thách thức và cơ hội mà hợp tác toàn cầu là tối quan trọng."

[Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden gửi thông điệp trước thềm Năm mới]

Ngày 14/12/2020, ông Biden đã được Cử tri đoàn xác nhận là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, sau khi cả 50 bang chính thức chứng nhận kết quả bỏ phiếu.

Theo Cử tri đoàn, ông Biden giành được 306 phiếu đại cử tri so với 232 phiếu của Tổng thống đương nhiệm Donald Trump.

Hiến pháp Mỹ quy định các thành viên Thượng viện và Hạ viện Mỹ sẽ nhóm họp vào ngày 6/1 để mở và kiểm các phiếu bầu của cử tri đoàn. Theo đó, Phó Tổng thống Pence, Chủ tịch Thượng viện, sẽ mở tất cả các giấy chứng nhận, sau đó các phiếu bầu sẽ được kiểm đếm. Người có số phiếu bầu cao nhất sẽ là tổng thống.

Dự kiến Tổng thống đắc cử Biden sẽ tuyên thệ nhậm chức ngày 20/1 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.