Ông Kim Jong-un tới viếng các cựu lãnh đạo nhân Quốc khánh Triều Tiên

Chuyến viếng thăm của ông Kim Jong-un đến cung Ánh Dương diễn ra sau khi Triều Tiên tổ chức một cuộc duyệt binh quy mô lúc nửa đêm với các xe kéo pháo.
Ông Kim Jong-un tới viếng các cựu lãnh đạo nhân Quốc khánh Triều Tiên ảnh 1Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (thứ 4 trái) cùng phu nhân Ri Sol-ju (thứ 3 trái) đến viếng cung Thái Dương ở Bình Nhưỡng, ngày 15/4/2021. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 10/9 cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và phu nhân Ri Sol-ju đã đến cung Ánh Dương để viếng cha và ông, nhà sáng lập quốc gia Kim Nhật Thành, nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Quốc khánh Triều Tiên. 

KCNA đưa tin: "Tổng Bí thư và phu nhân kính cẩn chúc các nhà lãnh đạo vĩ đại, những người có công xây dựng đất nước của những người dân chân chính, Tổ quốc xã hội chủ nghĩa phồn vinh và để lại cho muôn đời sau, được trường tồn.”

Đây được cho là lần đầu tiên bà Ri xuất hiện trước công chúng sau gần 4 tháng kể từ khi bà tới xem buổi biểu diễn của các nhóm nghệ thuật gia đình quân nhân trong quân đội Triều Tiên hồi tháng 5.

Cùng đi với nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong chuyến viếng thăm có các quan chức hàng đầu, gồm ông Choe Ryong-hae, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội đồng nhân dân tối cao và ông Jo Yong-won, Bí thư phụ trách các vấn đề tổ chức của Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên.

[Triều Tiên tổ chức diễu binh nhân kỷ niệm 73 năm ngày Quốc khánh]

Tư lệnh quân đội Triều Tiên, Pak Jong-chon, người vừa được bầu làm thành viên Đoàn Chủ tịch đảng Lao động, cũng tháp tùng.

Chuyến viếng thăm của ông Kim Jong-un diễn ra sau khi Triều Tiên tổ chức một cuộc duyệt binh quy mô lúc nửa đêm với các xe kéo pháo chứ không phải các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) và các vũ khí chiến lược khác.

KCNA cho biết ông Kim Jong-un đã tổ chức một buổi chụp ảnh với những người tham gia cuộc duyệt binh. Ông kỳ vọng các lực lượng tham gia duyệt binh sẽ "hoàn thành sứ mệnh và nghĩa vụ danh dự của mình là bảo vệ đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội, một tay cầm súng trường và tay kia cầm búa, liềm hay bút viết"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục