Ông McCain vận động vũ trang cho phe đối lập Syria

Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain ngày 29/5 khẳng định ông tin tưởng Mỹ có thể cung cấp vũ khí cho các tay súng nổi dậy Syria.
Hai ngày sau khi tiếp xúc với phe đối lập Syria, Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain ngày 29/5 khẳng định ông tin tưởng Mỹ có thể cung cấp vũ khí cho các tay súng nổi dậy Syria mà không phải lo số vũ khí này rơi vào tay kẻ xấu.

Theo Reuters và AFP, ông McCain là người tích cực ủng hộ viện trợ quân sự cho lực lượng chống Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Chính thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hoà này đã chỉ trích gay gắt Tổng thống Barack Obama của Đảng Dân chủ vì tỏ ra "dè dặt" trong việc can dự sâu hơn vào cuộc xung đột vốn đã cướp đi sinh mạng của 80.000 người tại Syria.

Phát biểu trên chương trình "Anderson Cooper 360" của kênh CNN, ông McCain nói: "Chúng ta có thể xác định được họ là ai. Chúng ta có thể giúp đúng người". Những người phản đối kế hoạch vũ trang cho phe đối lập Syria lo ngại vũ khí có thể rơi vào tay phiến quân để rồi chính số vũ khí này sẽ được sử dụng để chống lại Mỹ và đồng minh. Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ McCain biện luận rằng những tay súng cực đoan chiếm tỷ lệ không đáng kể trong lực lượng nổi dậy.

Ông lấy ví dụ, nhóm Mặt trận Hồi giáo al-Nusra của Syria, được xác định là một nhánh của Al-Qaeda tại Iraq, chỉ chiếm khoảng 7.000 trên tổng số 100.000 tay súng nổi dậy chống lại chính quyền Assad. Ông nói: "Mỗi ngày đều có thêm những phần tử cực đoan gia nhập (lực lượng nổi dậy)... tuy nhiên, tỷ lệ này là không đáng kể."

[McCain bất ngờ tới gặp thủ lĩnh phe nổi dậy tại Syria]


Trong khi đó, các nhà ngoại giao cho biết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến đưa Mặt trận Hồi giáo al-Nusra vào "danh sách đen" vào ngày 31/5, đồng nghĩa nhóm này phải chịu các lệnh trừng phạt bao gồm cấm vận vũ khí, cấm đi lại và phong toả tài sản. Tháng 12/2012, Bộ Ngoại giao Mỹ đã liệt Nusra là một tổ chức khủng bố.

Trong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Mỹ vừa ra thông cáo khẳng định Đại sứ Mỹ tại Syria Robert Ford sẽ vẫn đảm đương chức vụ của mình và sẽ có cuộc tiếp xúc với phe đối lập Syria, bất chấp những thông tin nói rằng ông này sắp từ chức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục