Ông Nguyễn Đức Minh giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Ông Nguyễn Đức Minh tốt nghiệp cử nhân, cao học và tiến sỹ luật tại Cộng hòa Liên bang Đức. Năm 2010, ông được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư.
Ông Nguyễn Đức Minh giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam ảnh 1Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Nhật Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (bên trái) trao Quyết định cho tân Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Nguyễn Đức Minh. (Nguồn: dangcongsan.vn)

Ngày 7/5, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Minh giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Trước đó ngày 29/4/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 637/QĐ-TTg, bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Minh, Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Nhật Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chúc mừng ông Nguyễn Đức Minh được giao trọng trách mới.

[Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao làm Bí thư Tỉnh ủy An Giang]

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Bùi Nhật Quang bày tỏ tin tưởng, ông Nguyễn Đức Minh là nhà khoa học đã có nhiều trải nghiệm thực tiễn, sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao, có nhiều sáng kiến mới đóng góp cho sự phát triển của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, xây dựng Viện không ngừng lớn mạnh, thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Chính phủ tin tưởng giao phó.

Tân Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Nguyễn Đức Minh phát biểu cho biết, trên cương vị công tác mới sẽ nỗ lực phấn đấu để xây dựng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ngày càng phát triển, qua đó đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ  Nguyễn Đức Minh sinh ngày 1/11/1967; quê quán thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Ông tốt nghiệp cử nhân luật, cao học luật và tiến sỹ luật tại Cộng hòa Liên bang Đức. Năm 2010, ông được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư.

Từ năm 1994 đến nay, ông Nguyễn Đức Minh công tác tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và đã trải qua các chức vụ: Phó Tổng biên tập Tạp chí Nhà nước và Pháp luật; Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu châu Âu; Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục