Ông Phạm Thành Kiên được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP.HCM

Ông Phạm Thành Kiên, sinh năm 1971, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 3, đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khóa X.
Ông Phạm Thành Kiên được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP.HCM ảnh 1Ông Nguyễn Văn Dũng (thứ 2 từ trái sang) và ông Phạm Thành Kiên (giữa) được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Sáng 11/11, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 12 (Kỳ họp chuyên đề) đã xem xét, quyết định bổ sung nhân sự một số vị trí lãnh đạo Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Phạm Thành Kiên, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy quận 3, đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 với tổng số 76 phiếu đồng ý trên tổng số 77 đại biểu có mặt tại Kỳ họp.

Ông Phạm Thành Kiên sinh năm 1971, quê Bạc Liêu, trình độ thạc sỹ xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Cử nhân Luật kinh tế, Cử nhân Hành chính, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Tân Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh từng giữ các chức vụ Bí thư Quận ủy quận 3; Phó Giám đốc rồi Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu dự Kỳ họp cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Dũng để chuyển sang làm nhiệm vụ khác.

Cũng tại Kỳ họp, 100% đại biểu có mặt nhất trí bầu ông Nguyễn Văn Dũng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khóa X giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

[TP.HCM phát triển giao thông theo mô hình thành phố đa trung tâm]

Ông Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1972, quê quán huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ thạc sỹ chính trị học, Cử nhân luật, Cử nhân Kinh tế, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Trước khi giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 4/2021, ông Nguyễn Văn Dũng từng trải qua các vị trí công tác giữ chức Phó Bí thư Quận ủy quận Tân Phú, Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Quận ủy quận 1, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1 (Thành phố Hồ Chí Minh)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục