Ông Purryag trở thành Tổng thống thứ 5 của Mauritius

Ông Rajkeshwur Purryag đã trở thành Tổng thống thứ 5 của quốc đảo Mauritius sau khi tuyên thệ nhậm chức tại thủ đô Port Louis.
Ngày 21/7, ông Rajkeshwur Purryag đã chính thức trở thành Tổng thống thứ 5 của quốc đảo Mauritius sau khi tuyên thệ nhậm chức trong buổi lễ được tổ chức trang trọng diễn ra tại thủ đô Port Louis.

Lễ tuyên thệ được tổ chức chỉ một ngày sau khi Quốc hội nước này tổ chức phiên họp đặc biệt bầu ông Purryag lên thay người tiền nhiệm Anerood Jugnauth từ chức hồi tháng Ba vừa qua do những bất đồng với Thủ tướng Navin Chandra Ramgoolam.

Ông Purryag năm nay 64 tuổi, tốt nghiệp chuyên ngành luật sư và đã có hành trang 36 năm làm chính trị. Trước đó, ông từng kinh qua một số cương vị bộ trưởng, Phó Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội.

Quốc đảo Mauritius gồm 1,2 triệu dân sinh sống trên 4 hòn đảo nhỏ ở Ấn Độ Dương. Quốc đảo này xưa nay nổi tiếng có nền chính trị ổn định, tăng trưởng kinh tế bền vững và là điểm du lịch lý tưởng, đặc biệt cho các cặp đôi đi hưởng tuần trăng mật./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục