Ông " Tô" chuẩn bị cho trận gặp Lebanon

Chỉ còn 3 ngày nữa, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu quan trọng với Lebanon trong mục tiêu tranh chấp một trong 2 vé tiến vào vòng sau ở vòng loại Asian Cup 2011.

Chỉ còn 3 ngày nữa, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu quan trọng với Lebanon trong mục tiêu tranh chấp một trong 2 vé tiến vào vòng sau ở vòng loại Asian Cup 2011.

Nhưng trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên sau ngày đăng quang ngôi vô địch AFF Cup 2008, ông Calisto đang lo với tình trạng chấn thương liên tiếp của nhiều vị trí trong đội hình chính.

Thêm Vũ Phong bị chấn thương

Tiếp nối Tấn Tài, hôm qua, trụ cột thứ 2 ở hàng tiền vệ đội tuyển Việt Nam là Vũ Phong buộc phải kết thúc sớm buổi tập vì chấn thương. Điều trùng hợp là chấn thương của Vũ Phong xảy ra sau những phút cuối cùng của buổi tập thi đấu đối kháng, giống như trường hợp của Tấn Tài trước đó một ngày.

Sau một pha va chạm với đồng đội, Vũ Phong nằm vật xuống rìa sân, và nhiều người chứng kiến cảnh tượng này đã nghĩ tới một kịch bản xấu khi Vũ Phong không thể tự mình đứng lên để ra ngoài sân mà phải nhờ thủ môn Quang Huy bế ra.

Ngay lập tức Huấn luyện viên Calisto đã tiến tới gần Vũ Phong để kiểm tra mức độ chấn thương của tiền vệ này và tỏ ra khá lo lắng. Phải tới khi được bác sĩ đội tuyển Việt Nam trấn an rằng trường hợp của Vũ Phong không có gì nghiêm trọng thì Huấn luyện viên Calisto mới thở phào nhẹ nhõm.

Theo chuẩn đoán của bác sĩ đội tuyển Việt Nam, Vũ Phong bị "đụng giập", một thuật ngữ được dùng trong y học thể thao để chỉ tình trạng va chạm dẫn tới chảy máu ở các cơ bắp dưới da, ở chân trái.

Với chấn thương này, dự kiến hôm nay Vũ Phong vẫn có thể sẽ ra sân luyện tập như bình thường, dù còn hơi đau đớn khi vận động. Cách đây ít ngày, Minh Đức cũng gặp phải chấn thương tương tự, thậm chí còn nặng hơn nhiều so với Vũ Phong, nhưng trung vệ chỉ cần tập riêng một ngày là đã hoàn toàn bình phục.

Liên quan tới trường hợp của Tấn Tài, sáng qua tiền vệ này đã được đưa đi chụp hình phim tại Bệnh viện Thể thao Việt Nam. Sau khi xem phim chụp, bác sĩ đội tuyển Việt Nam cho biết tổn thương ở khớp đau cổ chân của Tấn Tài không quá nghiêm trọng.

Theo bác sĩ của Đội tuyển Việt Nam, điều may mắn nhất là củ xương sên khớp sau ở cổ chân Tấn Tài đã bình yên vô sự, nếu không thì ngay cả việc đặt chân xuống đất cũng là bất khả thi với tiền vệ này.

Trao đổi với báo chí bên lề buổi tập hôm qua của Đội tuyển Việt Nam, Tấn Tài cho biết cổ chân  của anh vẫn còn rất đau mối khi cử động, nhưng theo bác sĩ đội tuyển Việt Nam, Tấn Tài sẽ sớm bình phục và hoàn toàn có thể ra sân ở trận đấu với Lebanon vào ngày 14/1 tới.
Đối sách nào đối đầu với Lebanon?
Bất chấp việc phải chạm trán với đối thủ vượt trội về tầm vóc và thể lực như Lebanon, hôm qua Huấn luyện viên Calisto vẫn cho các học trò luyện bài tấn công bằng những pha bóng rót bổng vào hai cánh vào rồi một cầu thủ làm tường để tuyến sau dứt điểm.

Theo nội dung của bài tập này, các hậu vệ cánh sẽ có nhiệm vụ rót bóng thật cao từ hai biên vào trước vạch khu vực 16m50, sau đó sẽ có cầu thủ mồi bóng để cầu thủ lao lên dứt điểm.

Đây là một bài tập rất khác với những miếng tấn công chồng biên mà Huấn luyện viên  Calisto từng cho các học trò luyện tập trong những ngày vừa qua, nhưng thực ra nó chỉ khác chứ không mới.

Bởi vì ở trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2008 với Singapore tại Mỹ Đình, Đội tuyển Việt Nam từng suýt nữa ghi được bàn thắng sau một pha phối hợp như kiểu trên, khi Công Vinh nhận bóng từ biên trái rồi nhả lại cho Việt Thắng thực hiện cú vuốt bóng sạt xà ngang khung thành Singapore trong gang tấc.

Rất ngạc nhiên là trước những đối thủ có sở trường chơi bóng bổng như Singapore và sắp tới là Lebanon, Huấn luyện viên Calisto vẫn cho các học trò dùng chính ngón đòn này để tấn công, dù rằng lối chơi của đặc trưng của đội tuyển Việt Nam dưới thời ông thầy người Bồ Đào Nha chính là những pha đan bóng ngắn ít chạm với tốc độ cao.

Có lẽ Huấn kuyện viên Calisto muốn tạo nên sự đột biến và bất ngờ để xuyên thủng hàng thủ Lebanon bằng nhiều phương án tấn công khác nhau./.

(TT&VH/Vietnam+)
 

Tin cùng chuyên mục

U23 Việt Nam sẽ thi đấu trận tranh hạng Ba Giải U23 châu Á 2026 với đối thủ U23 Hàn Quốc. (Ảnh: afc)

U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc: Xốc lại tinh thần!

Thất bại không xóa đi hành trình ấn tượng của U23 Việt Nam ở đấu trường châu lục. Ngược lại, thất bại giúp các cầu thủ trẻ có thêm nhiều bài học quý báu để trưởng thành, mạnh mẽ hơn trong tương lai.