OPEC+ giảm sản lượng dầu nhằm đảm bảo sự ổn định lâu dài của thị trường

Trả lời phỏng vấn với hãng Al Arabiya News, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak mạnh rằng việc OPEC+ tạm thời giảm thị phần là một chiến lược có tính toán.

Bể chứa dầu tại nhà máy lọc dầu Aramco ở Riyadh, Saudi Arabia. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Bể chứa dầu tại nhà máy lọc dầu Aramco ở Riyadh, Saudi Arabia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak mới đây cho biết Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đối tác, còn gọi là OPEC+, đang chủ động cắt giảm nguồn cung dầu nhằm đảm bảo sự ổn định lâu dài cho thị trường dầu mỏ, bảo vệ lợi ích của cả các nước sản xuất và tiêu thụ.

Trả lời phỏng vấn với hãng Al Arabiya News, ông Novak nhấn mạnh rằng việc OPEC+ tạm thời giảm thị phần là một chiến lược có tính toán. Thay vì tập trung vào lợi ích ngắn hạn, tổ chức này hướng tới một tương lai bền vững, nơi các quốc gia sản xuất dầu có đủ nguồn lực để đầu tư phát triển ngành năng lượng.

Theo ông Novak, điều quan trọng nhất là ngành năng lượng ở các nước xuất khẩu phải phát triển để tiếp tục thực hiện đầu tư. Điều này đòi hỏi giá dầu ở mức hợp lý, vừa đủ để khuyến khích đầu tư, vừa không quá cao để làm ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ toàn cầu.

Ông nhận định giá dầu trung bình quanh mức 80 USD/thùng là cân bằng, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và nhà sản xuất.

Trước đó, hồi đầu tháng 9, OPEC+ đã nhất trí gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện đến cuối tháng 11/2024, trì hoãn kế hoạch tăng nguồn cung trong bối cảnh giá dầu thô suy giảm.

Theo đó, 8 quốc gia thành viên OPEC+ gồm Saudi Arabia, Nga, Iraq, UAE, Kuwait, Kazakhstan, Algeria và Oman sẽ duy trì mức cắt giảm 2,2 triệu thùng/ngày trong 2 tháng tới. OPEC+ cho biết sẽ áp dụng linh hoạt thỏa thuận này tùy theo điều kiện thị trường.

Dự kiến, các bộ trưởng OPEC+ sẽ họp toàn thể để quyết định chính sách vào ngày 1/12 tới. Trong khi đó, Ủy ban Giám sát chung cấp Bộ trưởng (JMMC) của OPEC+, cơ quan có thể đề xuất các thay đổi, sẽ nhóm họp trong ngày 2/10./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.