Pakistan cứu thoát nhiều học sinh bị xích tại trường

Cảnh sát Pakistan đã giải cứu được 53 học sinh, trong đó có em nhỏ nhất mới 7 tuổi, bị xích tại tầng trệt của một ngôi trường đạo Hồi.
Cảnh sát Pakistan cho biết họ đã giải cứu được53 học sinh, trong đó có em nhỏ nhất mới 7 tuổi, bị xích tại tầng trệt của mộtngôi trường đạo Hồi ở thành phố cảng Karachi.

Những cựu học sinh ở đây cho biếthọ thường xuyên bị đánh đập và bị xích trong thời gian học tại trường.

Trong khi đó, cảnh sát cho biết cuộc giải cứu hàng chục học sinh này nằmtrong chiến dịch trên toàn quốc của cảnh sát Pakistan nhằm chấn chỉnh lại hệthống giáo dục.

Ông Naeem Akram, một quan chức thuộc cảnh sát thành phố Karachi cho biếtthêm trong số những học sinh được giải cứu có hai em bé nhất mới bảy và támtuổi.

Ngôi trường ba tầng nằm ở khu vực phía Bắc thành phố, cô lập hoàn toànvới các khu vực nhộn nhịp khác ở thành phố lớn thứ ba Pakistan.

Do vậy, không cónhiều người dân xung quanh biết được chi tiết cuộc bố ráp của lực lượng cảnhsát. Theo một số nguồn tin, những gia đình gửi con tới ngôi trường này học là vìhọ muốn trường giúp con họ cai nghiện và được giáo dục đạo Hồi ngay từ bé.

Azmat Ulla, một học sinh 17 tuổi, cho biết cha anh đã gửi anh tới đây vìUlla thường phải chịu những cơn “vật thuốc,” vốn có thể khiến anh “làm liều.”

Azmat Ulla chia sẻ thêm: “Cha tôi gửi tới tới đây vì tôi là nạn nhân của nàngtiên nâu. Tôi đã học ở đây được hơn ba tháng. Cha tôi hàng tháng phải trả 34USDđể tôi có thể được học tập như một người bình thường song hiện tôi vẫn trải quanhững cơn vật thuốc, bất chấp việc những nhân viên ở đây thường xích tôi lại vàđánh đập tôi.”

Trong khi đó, ông Mohammad Ashraf lý giải việc gửi cậu bé tám tuổi MushtaqAhmed tới trường là do ông muốn cậu “thấm nhuần” tư tưởng đạo Hồi từ bé.

ÔngAshraf cho hay: “Tôi không biết các quy định trong trường đạo Hồi là phải đánhđập nó như vậy. Nếu biết, tôi đã không để nó tiếp tục học ở đây. Tôi cũng khônghiểu tại sao họ lại cho những thiến niên học trung với những đứa trẻ.”

Hiện cảnh sát Pakistan chưa có kết luận cuối cùng về vụ việc này khi chorằng “đây là một vụ việc phức tạp và cảnh sát cần thu thập thêm chứng cứ.”

Trongkhi đó, ông Hanif Jullandhri, người đứng đầu Hiệp hội các trường học đạo Hồi tạiPakistan, cho biết ngôi trường vừa bị cảnh sát bố ráp chưa có giấy chứng nhậnđăng ký./.

PV (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục