Pakistan và Iran nhất trí tăng cường quan hệ hợp tác nhiều lĩnh vực

Thủ tướng Pakistan Imran Khan và Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif kêu gọi tăng cường mạnh mẽ quan hệ hai nước; đẩy mạnh hợp tác kinh tế và an ninh, chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan.
Pakistan và Iran nhất trí tăng cường quan hệ hợp tác nhiều lĩnh vực ảnh 1Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif hội đàm với Thủ tướng Pakistan Imran Khan tại Islamabad ngày 31/8. (Nguồn: tehrantimes.com)

Ngày 31/8, Thủ tướng Pakistan Imran Khan và Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã kêu gọi tăng cường mạnh mẽ quan hệ hai nước nhân chuyến thăm của ông Zarif tới Islamabad.

Theo thông báo, Thủ tướng Khan và Ngoại trưởng Zarif cũng trao đổi quan điểm về các vấn đề cùng quan tâm và nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hợp tác kinh tế và an ninh, chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan trong khu vực.

Trước đó, Ngoại trưởng Iran đã hội đàm với người đồng cấp Pakistan Shah Mehmood Qureshi.

[Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif công du Pakistan]

Theo trang mạng The News, ông Zarif đã ca ngợi Pakistan là "nước láng giềng quan trọng" của Iran và nước ông không thấy bất kì hạn chế nào trong việc phát triển quan hệ song phương.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Zarif cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hợp tác trong đa dạng các lĩnh vực, bao gồm an ninh tại khu vực biên giới, thương mại và hợp tác ngân hàng.

Ông khẳng định Iran sẽ hợp tác chặt chẽ với Pakistan vì hòa bình và an ninh khu vực.

Trong chuyến thăm tới Pakistan, Ngoại trưởng Iran cũng đã gặp Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan Quamar Javed Bajwa để thảo luận về an ninh khu vực và các vấn đề khác cùng quan tâm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục