Palestine cam kết thỏa thuận hòa bình với Israel

Ngày 19/12, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas bày tỏ quan điểm phản đối bạo lực và cam kết đạt một thỏa thuận hòa bình với Israel.
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày 19/12 đã tổ chức một cuộc gặp hiếm có với một số nghị sỹ, các cựu tướng lĩnh và các nhà hoạt động vì hòa bình của Israel tại Ramallah (Bờ Tây).

Trong cuộc gặp, ông Mahmoud Abbas kêu gọi họ truyền đạt lại với công chúng Israel rằng ông phản đối bạo lực và cam kết đạt một thỏa thuận hòa bình với Israel.

Tại cuộc gặp, ông Abbas đã bày tỏ "lấy làm tiếc" về việc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu quyết định lựa chọn xây dựng nhà định cư Do Thái thay vì hòa bình. Ông khẳng định Palestine sẵn sàng đàm phán đi tới hòa bình để có được một nhà nước độc lập theo đường biên giới phân định năm 1967.

Trước đó, tại cuộc họp báo cuối năm ở trụ sở của Liên hợp quốc, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon khẳng định: "Người Palestine có quyền không thể nhân nhượng về độc lập của họ và việc ấn định ngày độc lập cần phải được thảo luận khi tiến trình hòa bình và đàm phán có tiến triển."

Theo ông Ban Ki-moon, các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Israel và Palestine hiện nay "diễn biến không thuận lợi," đặc biệt về vấn đề đình chỉ hoạt động xây nhà định cư của Israel. Ông nhấn mạnh vấn đề này cần được giải quyết càng sớm càng tốt.

Tổng thư ký Ban Ki-moon cũng cho biết thêm nhóm Bộ Tứ về Trung Đông (gồm Liên hợp quốc, Nga, Mỹ và Liên minh châu Âu) sẽ họp vào đầu năm tới nhằm tìm cách thúc đẩy giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Palestine-Israel.

Trong một diễn biến liên quan, nhà đàm phán Palestine Nabil Shaath ngày 19/12 cho biết các nước Arập dự định đưa ra Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc một dự thảo nghị quyết phản đối Israel xây khu định cư Do Thái trên các phần đất chiếm đóng của Palestine, và nếu Mỹ bỏ phiếu phủ quyết, AL sẽ chuyển dự thảo này lên Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Theo ông Shaath, Đại hội đồng có quyền hạn tương tự Hội đồng Bảo an trong việc kêu gọi trừng phạt một nhà nước không thi hành các nghị quyết của Liên hợp quốc.

Cho dù Mỹ bỏ phiếu chống thì dự thảo trên vẫn có thể được thông qua tại Đại hội đồng vì các nước Arập, Mỹ Latin và châu Phi sẽ ủng hộ văn bản này. Tuy nhiên, ông Shaath cho rằng Mỹ có thể sẽ không bỏ phiếu chống bởi Washington đã công khai phản đối hoạt động xây dựng khu định cư của Israel.

Thủ tướng Palestine Salam Fayyad bác bỏ tin cho rằng Palestine sẽ tìm cách đơn phương đề nghị công nhận nhà nước độc lập hoặc bất cứ giải pháp nào thay thế giải pháp hai nhà nước.

Trong một phát biểu hiếm có trên kênh truyền hình Channel 2 của Israel ngày 19/12, ông Fayyad nhấn mạnh không nên đánh mất hy vọng hòa bình và nên tập trung giải quyết các vấn đề cốt lõi của cuộc xung đột Israel-Palestine. Ông cũng bày tỏ tin tưởng rằng kế hoạch thành lập nhà nước Palestine độc lập bên cạnh nhà nước Israel vào tháng 8/2011 sẽ tiến triển tốt.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng ngày tuyên bố Tel Aviv sẽ theo đuổi những nỗ lực hòa bình Trung Đông bất chấp thất bại của các cuộc đàm phán trực tiếp.

Trước đó, Đặc phái viên Trung Đông của Mỹ George Mitchell cũng cam kết nỗ lực thúc đẩy tiến trình đàm phán nhằm đạt được giải pháp hai nhà nước vào cuối năm 2011.

Các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Israel và Palestine vừa được nối lại ngày 2/9 vừa qua đã bị đình trệ vào cuối tháng Chín vì Israel không kéo dài thời hạn tạm ngừng hoạt động xây dựng khu định cư Do Thái ở Bờ Tây.

Palestine khẳng định không đàm phán với Israel chừng nào nước này vẫn tiếp tục xây dựng các khu định cư Do Thái.

Liên đoàn Arập (AL) cũng quyết định không nối lại đàm phán nếu Mỹ không đưa ra một đề xuất nghiêm túc nhằm bảo đảm chấm dứt cuộc xung đột Arập-Israel phù hợp với các nguyên tắc của tiến trình hòa bình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục