Palestine cân nhắc kiện Israel vì mở rộng khu định cư

Chính quyền Palestine (PA) thông báo đang xem xét nộp đơn kiện Israel lên các tòa án và diễn đàn quốc tế nhằm ngăn việc xây dựng tại các khu định cư Bờ Tây và vùng phụ cận Đông Jerusalem.
Palestine cân nhắc kiện Israel vì mở rộng khu định cư ảnh 1Khu định cư của người Do Thái được xây dựng tại Har Homa ngày 20/12/2012. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 31/10, Chính quyền Palestine (PA) thông báo đang xem xét nộp đơn kiện Israel lên các tòa án và diễn đàn quốc tế nhằm ngăn việc xây dựng tại các khu định cư Bờ Tây và vùng phụ cận Đông Jerusalem.

Thông báo của Bộ Ngoại giao PA chỉ trích Israel đang tìm cách phá hủy giải pháp hai nhà nước và gây tổn hại đến những nỗ lực đàm phán hòa bình.

Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế, người Arập và Hồi giáo có hành động, biện pháp chấm dứt hoạt động định cư của Israel trên các vùng lãnh thổ chiếm đóng và xem hành động này như tội ác chiến tranh.

PA cũng bác bỏ việc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu liên hệ giữa việc xây dựng khu định cư với trả tự do cho tù nhân Palestine.

Tuyên bố của PA nhấn mạnh những bình luận đó là "lừa dối và đánh lạc hướng," khẳng định việc xây dựng khu định cư của Israel đã tiếp diễn suốt từ năm 1967 dù có hay không động thái trả tự do cho các tù nhân Palestine.

Cùng ngày, các quan chức Phong trào Giải phóng Palestine (PLO) đã đồng loạt kêu gọi ngừng các cuộc đàm phán hòa bình với Israel để đáp trả quyết định tiếp tục xây dựng khu định cư cũng như "các cuộc đột kích và ám sát" của Israel tại Bờ Tây.

Giới chức PLO còn kêu gọi một cuộc cách mạng chiến lược quốc gia toàn diện, trong đó Palestine sẽ đề nghị các cơ quan quốc tế và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thực hiện những biện pháp chống Israel.

Một số Ủy viên điều hành của PLO tuyên bố việc theo đuổi các cuộc đàm phán hòa bình "không còn giá trị" khi Israel tiếp tục chính sách định cư và "Do Thái hóa" Jerusalem, kêu gọi chính quyền Palestine cần đưa ra một quan điểm rõ ràng về các cuộc thương lượng hòa bình.

Các ủy viên này cho rằng quyết định xây dựng các khu định cư Do Thái mới không những "làm bẽ mặt" và thất bại các nỗ lực của chính quyền Mỹ nhằm khôi phục tiến trình hòa bình Trung Đông mà còn có thể kích động bạo lực và chủ nghĩa cực đoan trong toàn bộ khu vực.

Cũng trong ngày 31/10, một số nguồn tin cho biết Trưởng đoàn đàm phán hòa bình Palestine Saeb Erekat đã đệ đơn xin từ chức và gửi thư cho Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas giải thích nguyên nhân là do Israel thiếu cam kết đối với tiến trình hòa bình, tiếp tục xây dựng khu định cư vượt xa đường Giới tuyến Xanh.

Tuy nhiên, quan chức hàng đầu PLO Wassel Abu Yousef đã phủ nhận thông tin về việc từ chức này.

Trước đó, truyền thông Israel dẫn lời các quan chức chính phủ nước này nói rằng Mỹ và Palestine đã biết trước việc trả tự do cho các tù nhân Palestine sẽ đi kèm với thông báo về các kế hoạch xây dựng khu định cư.

Theo đó, Mỹ và Palestine đã biết kế hoạch mới và thời điểm Israel sẽ thông báo, song không biết tất cả chi tiết của kế hoạch.

Để làm dịu các thành viên cánh hữu trong liên minh cầm quyền, Thủ tướng Israel Netanyahu đã lên kế hoạch về thời điểm thông báo việc xây mới cùng lúc với mỗi đợt trao trả tù nhân Palestine.

Thông tin trên được đưa ra sau khi người phát ngôn Palestine lên án việc Israel tuyên bố hoàn tất cấp phép xây dựng hơn 1.500 đơn vị nhà ở vùng phụ cận Jerusalem, vượt xa giới tuyến trước năm 1967 và tại các cộng đồng ở những khu định cư lớn, cũng như kế hoạch sơ bộ về xây dựng thêm 2.000 đơn vị nhà tại nhiều khu định cư nằm ngoài hàng rào an ninh và các khu lớn. Kế hoạch của Israel được đưa ra ngay sau khi nhóm tù nhân Palestine thứ hai gồm 26 người được trả tự do đêm 29/10./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục